(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong không khí rộn ràng hướng tới Ngày hội bầu cử của toàn dân, xã biên giới Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa đang khoác lên mình một diện mạo sôi động, ấm áp niềm tin. Khắp các bản làng vùng cao, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, tạo nên bầu không khí phấn khởi lan tỏa giữa đại ngàn...

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Trong không khí rộn ràng hướng tới Ngày hội bầu cử của toàn dân, xã biên giới Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa đang khoác lên mình một diện mạo sôi động, ấm áp niềm tin. Khắp các bản làng vùng cao, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, tạo nên bầu không khí phấn khởi lan tỏa giữa đại ngàn...

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Lực lượng Công an, biên phòng xuống tận các thôn bản để tuyên truyền.

Trong bức tranh rực rỡ sắc màu ấy, những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc như những điểm sáng nổi bật, góp phần làm nên nét đẹp riêng của ngày hội. Bằng trách nhiệm, tâm huyết và sự gần gũi với bà con, họ đang từng ngày, từng giờ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của quyền bầu cử.

Lan tỏa niềm tin ngày hội bầu cử nơi đại ngàn biên giới

Nằm cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa hơn 300 km về phía Tây, xã Mường Chanh là địa bàn biên giới xa xôi nhưng giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Toàn xã có 22,5 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), với địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Mường Chanh hiện có 9 bản, là nơi sinh sống của 5 dân tộc anh em gồm: Thái, Khơ Mú, Kinh, Mường và Mông. Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với vùng đất biên cương, các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, đùm bọc, cùng nhau lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chính sự gắn kết bền chặt ấy đã góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, cùng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu của Tổ quốc.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Lực lượng Công an, biên phòng xuống tận các thôn bản để tuyên truyền.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Mường Chanh đã bố trí 5 khu vực bỏ phiếu với tổng số 2.645 cử tri tham gia. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, ngôn ngữ giao tiếp đa dạng... đã đặt ra không ít khó khăn đối với công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử, Công an xã Mường Chanh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, việc tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được xác định là giải pháp quan trọng. Thông qua đội ngũ này, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử được tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, từng bản làng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, hướng tới tổ chức thành công Ngày hội bầu cử trên địa bàn.

Đại úy Vi Văn Nhận, Trưởng Công an xã Mường Chanh chia sẻ: Khi bước vào thời điểm chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an xã Mường Chanh đã chủ động phối hợp, huy động sự tham gia của đội ngũ người có uy tín trong phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT, tuyên truyền về công tác bầu cử. Từ những buổi gặp gỡ tại nhà văn hóa bản, những cuộc trò chuyện thân tình, những người có uy tín với ngôn ngữ dân tộc đặc trưng đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định pháp luật. Qua đó, bà con thêm tin tưởng, tự hào khi cầm trên tay lá phiếu gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đất nước ngày càng vững mạnh.

Người có uy tín - hạt nhân lan tỏa ý thức công dân

Tại bản Lách, xã Mường Chanh - nơi có 198 cử tri với 100% đồng bào là người dân tộc Khơ Mú sinh sống, những ngày này, ông Hà Văn Khứm (sinh năm 1971), người có uy tín của bản, luôn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã trong công tác chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử. Phát huy uy tín, trách nhiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, ông đã trở thành “cầu nối” quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.

Không quản ngày đêm, ông Khứm cùng lực lượng Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, cập nhật kịp thời các biến động về dân cư, bảo đảm dữ liệu cử tri “đúng, đủ, sạch, sống”, tránh sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót cử tri, qua đó góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đồng bào trong tham gia bầu cử.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Ông Hà Văn Khứm tuyên truyền về Ngày hội bầu cử cho đồng bào dân tộc Khơ mú.

Song song với đó, ông Khứm còn tận dụng lợi thế sử dụng thành thạo tiếng Khơ Mú để trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho bà con về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Với cách nói mộc mạc, gần gũi, dễ hiểu, ông đã giúp nhiều người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội bầu cử - ngày hội lớn của non sông, từ đó thêm tin tưởng và tự tin cầm lá phiếu thực hiện quyền làm chủ của mình. Đồng thời, ông cũng thường xuyên vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và Ngày hội bầu cử.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, ông Hà Văn Khứm còn là một thành viên tích cực, thường xuyên tham gia cùng tổ an ninh trật tự của bản Lách trong những ca tuần tra ban đêm. Dù nắng hay mưa, hình ảnh ông Khứm - người đại diện, mang ý chí, niềm tin của người đồng bào dân tộc Khơ Mú trên địa bàn vẫn luôn nhiệt huyết, tận tụy, cùng với lực lượng Công an, Quân sự xã và Đồn Biên phòng Quang Chiểu bám sát địa bàn, bảo đảm sự bình yên cho từng mái nhà biên cương của Tổ quốc.

Chia sẻ về công việc của mình, ông Khứm khẳng định: “Được bà con tin tưởng, mình phải là người gương mẫu đi đầu. Việc bầu cử là việc hệ trọng của đất nước, là tương lai của bản làng mình, vì vậy mình phải cố gắng hết sức để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và tuyên truyền, vận động để bà con ai cũng phấn khởi đi bầu cử đông đủ và đúng quy định”.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác bầu cử

Những người có uy tín là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT nơi vùng cao biên giới.

Hình ảnh ông Hà Văn Khứm nói riêng, những người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc nói chung là minh chứng tiêu biểu cho vai trò của những người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự tận tâm, trách nhiệm của họ với bản làng, quê hương, đất nước không chỉ góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm tốt ANTT phên dậu của Tổ quốc mà còn bồi đắp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của đồng bào các dân tộc đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Văn Thiện (Công an tỉnh)


Văn Thiện (Công an tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]