Phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân xã Phú Lệ
Có di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia nổi tiếng hang Co Phường và hệ thống cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, cùng với giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc, xã Phú Lệ có tiềm năng rất lớn để phát triển các loại hình du lịch. Để biến tiềm năng thành hiện thực, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã đã có nhiều bước đi cụ thể, thiết thực.
Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Co Phường thuộc bản Sại, xã Phú Lệ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch tâm linh.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Phú Lệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Phú Lệ, Phú Sơn và Phú Thanh thuộc huyện Quan Hóa cũ. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên là 139,5km2, quy mô dân số đạt 6.677 người. Đây là xã miền núi cao, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song lại sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và gần như hoang sơ, nguyên trạng, rất hợp với “tệp” du khách ưa khám phá. Trong khi đó, địa bàn lại nằm trong khu vực du lịch cộng đồng phát triển, có khả năng kết nối với các điểm đến nổi tiếng là Pù Luông (Thanh Hóa) và Mai Châu (Phú Thọ).
Nổi bật trong tiềm năng du lịch ở Phú Lệ là khúc tráng ca bất tử ở hang Co Phường thuộc bản Sại. Ở nơi này, vào mùa hè năm 1953, 11 dân công hỏa tuyến đang độ mười tám đôi mươi, quê ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa cũ (nay là xã Thiệu Hóa) đã bị bom đạn thực dân Pháp vùi lấp trong hang, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phục vụ chiến dịch Thượng Lào. Hòa bình lập lại, mặc dù Đảng, Nhà nước đã có chủ trương phá dỡ cửa hang, tổ chức cất bốc hài cốt, song thể theo nguyện vọng của gia đình, đến nay, họ vẫn ở lại trong hang, làm minh chứng hùng hồn về tinh thần quật cường, bất khuất của cha ông ta bảo vệ quê hương, đất nước. Với chứng tích ấy, hang Co Phường đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, nơi thăm viếng của du khách muôn phương thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với nước.
Về cảnh sắc thiên nhiên, Phú Lệ là bức tranh đa sắc màu và giàu cảm xúc của núi rừng sông nước. Nằm ở ngã ba giao nhau của Quốc lộ 15 và Quốc lộ 16, vùng đất này có sông Mã uốn lượn dưới chân Pha Ú Hò hùng vĩ, cung cấp nước tưới cho ruộng đồng trù mật quanh những bản làng thanh bình, yên ả. Mà bản Hang là một nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng ấy.
Đó là một thung lũng xanh mướt, nằm giữa bốn bề núi rừng thâm u trùng điệp. Bản Hang chẳng những đẹp bởi vẻ mộc mạc của nếp nhà sàn truyền thống, hệ thống hang động hoang sơ, kỳ vĩ mà còn bởi cánh đồng lúa ăm ắp mùa màng. Mà bao lâu nay, thích thú cảnh đẹp nơi này, đã có không ít du khách quốc tế tìm về nơi này thăm ngắm trong hành trình du lịch khám phá xuyên qua Mai Châu (Phú Thọ) hoặc từ Pù Luông (Thanh Hóa) theo tỉnh lộ 521C.
Đến bản Hang, ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, du khách còn được khám phá nét đặc trưng trong văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây. Ví như lễ tục cúng thần bản Hang, được tổ chức trùng vào Ngày Quốc khánh 2/9. Theo các cụ cao niên trong bản, lễ tục được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân 2 người dân tộc Thái đầu tiên tìm đến vùng đất này khai hoang, xây nhà dựng bản. Đó còn là thanh âm rộn ràng, khỏe khoắn từ điệu khặp, tiếng khèn, nhịp khua luống, từ điệu múa và những món ẩm thực đặc sắc...
Nhằm khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xã Phú Lệ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực. Theo thông tin từ UBND xã, đến nay trên địa bàn đã có 35 hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở du lịch cộng đồng với quy mô 105 giường. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản được đầu tư. Tính trong giai đoạn 2020-2025, xã đón 16,7 nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh, trong đó có trên 11,2 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch trong 5 năm đạt khoảng 2,35 tỷ đồng và năm sau luôn đạt cao hơn năm trước...
Tuy nhiên, xét trên bình diện tổng thể, du lịch ở Phú Lệ vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thậm chí là còn manh mún, nhỏ lẻ. Cụ thể là do nguồn lực địa phương còn hạn chế, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch chậm được đầu tư. Hệ thống giao thông kết nối với các khu, điểm du lịch nổi tiếng ngoài địa bàn đã được hoàn thiện, song đường vào các di tích, danh thắng còn chưa được đầu tư, nâng cấp. Trên địa bàn không có công trình điểm nhấn, các dịch vụ phục vụ du khách còn thiếu thốn...
Chủ tịch UBND xã Phú Lệ, ông Nguyễn Văn Bình cho biết: Xác định rõ tiềm năng, lợi thế, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra quyết tâm cao đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mới của địa phương, nhằm cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Để cụ thể hóa mục tiêu này, xã sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng bản Hang, bản En, du lịch tâm linh tại hang Co Phường và các điểm có lợi thế, gắn kết với khu du lịch Pù Luông và các địa danh khác, từng bước hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế...
Bài và ảnh: Đồng Thành
{name} - {time}
-
2025-10-20 08:02:00
Hòn Trống Mái - biểu tượng tình yêu vượt thời gian
-
2025-10-18 11:40:00
Để Xì Lồ không còn là miền xa lặng lẽ
-
2025-10-17 10:04:00
Đất làng Tây Mỗ