(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào vụ thu hoạch lúa, tình trạng người dân “mượn” đường để làm sân phơi lại phổ biến ở tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa... Dù thời gian diễn ra không dài nhưng hiểm họa, hậu quả của nó lại khôn lường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh mới đây có nguyên nhân xuất phát từ việc người dân tận dụng mặt đường để làm sân phơi lại một lần nữa gióng lên cảnh báo nguy hiểm: “phơi lúa trên đường - chuyển nhỏ, hậu quả lớn” .

Phơi lúa trên đường – hành động nhỏ, hậu quả lớn

Vào vụ thu hoạch lúa, tình trạng người dân “mượn” đường để làm sân phơi lại phổ biến ở tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa... Dù thời gian diễn ra không dài nhưng hiểm họa, hậu quả của nó lại khôn lường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh mới đây có nguyên nhân xuất phát từ việc người dân tận dụng mặt đường để làm sân phơi lại một lần nữa gióng lên cảnh báo nguy hiểm: “phơi lúa trên đường - chuyển nhỏ, hậu quả lớn” .

Phơi lúa trên đường – hành động nhỏ, hậu quả lớn

Người dân xã Hợp Tiến phơi lúa tại Km 34+ 600 trên quốc lộ 47B

"Mượn” đường làm sân phơi

Dưới cái nắng 38 đến 40 độ, mặc cho xe cộ lưu thông qua lại, bà La Thị Ngọc ở thôn Kim Bôi, phường Đông Tiến vẫn miệt mài đảo lúa đang phơi trên tuyến đường nhánh của nút giao cao tốc Đông Xuân.

Theo bà Ngọc, gia đình có 3 sào ruộng, trước đây nhà có sân rộng hơn 100 m2 nên mỗi khi thu hoạch không lo tìm chỗ phơi phóng. Thế nhưng, từ khi xây dựng cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, toàn bộ diện tích sân nhà được bồi thường để mở rộng đường, khiến mỗi khi vào vụ gặt gia đình chật vật tìm chỗ để phơi lúa.

“Chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thôn cũng đến tuyên truyền đưa vào nhà văn hóa để phơi. Hiện tại gia đình chỉ còn 2 ông bà già cả ở nhà, để vận chuyển lúa vào nhà văn hóa phải di chuyển hơn 500m rất vất vả, nhưng nhiều hôm phải đưa ra ngoài này vì không còn chỗ. Những nhà ở gần đó họ đã phơi kín, các gia đình ở ngoài mặt đường như chúng tôi nếu muốn có sân phơi trong nhà văn hóa thì phải đợi họ phơi xong mới đến lượt”, bà La Thị Ngọc Tiến phân trần.

Phơi lúa trên đường – hành động nhỏ, hậu quả lớn

Bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn Phúc Triển 2 phường Đông Tiến cho biết: “Nhà tôi nằm ngay bên Quốc lộ 45, nếu không tận dụng phần mặt đường trước nhà làm sân phơi thì không còn chỗ để phơi lúa. Nếu không phơi nhanh, toàn bộ số lúa thu hoạch sẽ bị hỏng, mọc mầm. Như vậy, mọi công sức của cả vụ sẽ đổ sông, đổ biển. Dẫu biết phơi phóng ngoài đường là rất nguy hiểm cho người đi đường nhưng vẫn phải “liều”, tranh thủ những lúc thời tiết nắng ráo để phơi phóng".

Thay đổi nhận thức, thói quen

Tình trạng người dân phơi thóc, lúa trên đường vào mỗi vụ thu hoạch là câu chuyện không mới nhưng đã và đang là vấn đề nan giải ở nhiều địa phương.

Trong khi đó, phần lớn bà con đều quan niệm “ phơi một lúc" và không lường trước được hành vi này có thể vô tình tạo thành vật cản gây tai nạn nghiêm trọng.

Hiện nay, pháp luật cũng đã quy định rất cụ thể hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường bộ là trái quy định. Cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng, nếu gây tai nạn nghiêm trọng sẽ bị xem xét chịu trách nhiệm hình sự.

Phơi lúa trên đường – hành động nhỏ, hậu quả lớn

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa nhắc nhở người dân không phơi thóc, lúa trên Quốc lộ 45, phường Đông Tiến.

Đường là để lưu thông, không vì bất kỳ lí do nào người dân có thể biến mặt đường thành sân phơi lúa. Nguy hiểm hơn, nếu không may xảy ra tai nạn cho người đi đường, khi đó người tạo vật cản dẫn đến tai nạn phải trả không chỉ là xử phạt hành chính, mà còn là sự trả giá trước pháp luật, thậm chí cả day dứt, ám ảnh suốt cuộc đời vì đã gây mất mát cho gia đình nạn nhân.

Theo trung tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Vào đầu vụ thu hoạch, đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp đến các xã có người dân sinh sống dọc 2 đường bên đường quốc lộ, tỉnh lộ từng có tình trạng phơi thóc, lúa trên mặt đường để đề nghị chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, cho cam kết không phơi thóc, lúa trên đường. Bên cạnh đó, yêu cầu công an các xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt đối với những hộ cố tình vi phạm. Mặc dù đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhưng hiệu quả của công tác này vẫn chưa cao".

Khánh Huyền


Khánh Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]