Nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng với chính sách mới này, bởi sẽ góp phần giúp giảm bớt chi phí học tập của con em mình, đặc biệt là với các gia đình ở vùng nông thôn, miền núi...

Phụ huynh vui mừng khi con được miễn học phí từ năm học tới

Nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng với chính sách mới này, bởi sẽ góp phần giúp giảm bớt chi phí học tập của con em mình, đặc biệt là với các gia đình ở vùng nông thôn, miền núi...

Tại phiên họp ngày 28/2, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (tức là từ tháng 9 năm 2025 trở đi). Nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng với chính sách mới này, bởi sẽ góp phần giúp giảm bớt chi phí học tập của con em mình, đặc biệt là với các gia đình ở vùng nông thôn, miền núi, đời sống kinh tế- xã hội còn khó khăn.

Phụ huynh vui mừng khi con được miễn học phí từ năm học tới

Có 2 con đang học mẫu giáo công lập, mỗi tháng gia đình chị Nguyễn Ngọc Quỳnh ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phải chi khoảng 4 triệu đồng tiền học phí và ăn bán trú cho con. Cả 2 vợ chồng đều làm công nhân, thu nhập không ổn định nên hàng tháng đều phải chi tiêu tằn tiện để dành tiền cho con đi học. Vì thế khi có thông tin trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập sẽ được miễn học phí từ năm học tới, chị cảm thấy vui vì sẽ giảm bớt được một phần chí phí cho việc học tập của 2 con: “Như gia đình em vợ chồng làm công ăn lương mà đã có 2 bé, được miễn học phí cho trẻ vợ chồng em được bớt một phần gánh nặng kinh tế cho gia đình, nên em thấy rất là vui khi có chính sách mới”.

Vui mừng cũng là cảm xúc chung của rất nhiều phụ huynh đối với quyết định về việc miễn học phí cho trẻ em mầm non và học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông công lập của Bộ Chính trị. Chị Nguyễn Thị Hương ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng và chị Ngô Thị Mai ở huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết: :Nhà mình có 2 con, 1 bạn học trung học cơ sở, 1 bạn học lớp 10. Khi sang năm học tới được miễn học phí mình cũng rất là vui. Mặc dù tiền học phí của các con trong 1 tháng là không nhiều, nhưng với chi phí sinh hoạt ở Hà Nội cũng khá tốn kém, mà nhà mình lại đang phải đi thuê thì cũng góp phần cho gia đình tiết kiệm được một phần chi tiêu".

"Tôi cũng rất là vui. Giảm được một số tiền tính trong 1 năm học thì cũng là một số tiền lớn, để cho gia đình tôi tiết kiệm được và chi tiêu khoản khác cho các con. Thu nhập ở vùng nông thôn như chúng tôi cũng còn thấp, nên là với số tiền học phí như thế chúng tôi cũng rất là quý"

Cùng với miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập, các học sinh trường dân lập, tư thục cũng sẽ được cấp bù học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả. Theo anh Trần Văn Nghĩa ở tỉnh Hà Nam, chính sách này sẽ góp phần đảm bảo công bằng giữa học sinh học trường công lập và tư thục.

"Học sinh học trường tư thục thì sẽ được hỗ trợ một phần học phí thì tôi thấy đây là một điều vô cùng vui mừng, có thể nói là điều tuyệt vời. Vì thực tế ra thì sẽ đỡ chi phí không chỉ cho tôi mà còn cho các bậc phụ huynh có con học trường tư thục, thứ hai tôi cũng thấy rằng sẽ công bằng hơn giữa các cháu học tư thục và trường công lập"- anh Nghĩa nói.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 23,2 triệu học sinh từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên), sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển.

Theo VOV



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]