Phụ nữ xứ Thanh trên hành trình chuyển đổi số (Bài 3): Từ nắm bắt cơ hội đến khẳng định vị thế
Học cách làm chủ công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh... những người phụ nữ quê Thanh đang lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Từ những nông dân mạnh dạn đổi mới mô hình sản xuất, doanh nhân nữ đầu tư công nghệ, đến những cán bộ, hội viên phụ nữ tiên phong trong chuyển đổi số ở cơ sở... đang tạo nên hình ảnh người phụ nữ xứ Thanh năng động, bản lĩnh và sẵn sàng thích ứng với thời đại mới.
Gian hàng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Chị Lê Thị Thư ở thôn Quyết Thắng 2, xã Luận Thành trước đây chủ yếu làm nông, quanh năm gắn bó với nương rẫy và chưa từng nghĩ mình có thể sử dụng công nghệ để buôn bán. Thế nhưng, trong một lần tình cờ, người hàng xóm nhờ chị đăng giúp vài sản phẩm nông sản do gia đình làm ra lên facebook. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ hàng đã được bán hết. Sự việc tưởng chừng nhỏ ấy lại mở ra cho chị một hướng kinh doanh mới - bán hàng online.
Để thích ứng, chị Thư bắt đầu học cách chụp ảnh, viết bài giới thiệu sản phẩm, trả lời tin nhắn của khách hàng. Những mặt hàng chị đăng đều là đặc sản địa phương như nếp nương, măng nứa, thịt trâu gác bếp, mật ong rừng... có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo. Nhờ uy tín và sự chân thành, khách hàng ngày một nhiều hơn, mở rộng ra cả các tỉnh, thành khác. Chị Thư trở thành “thương lái” của bản, vừa tiêu thụ được nông sản cho gia đình, vừa giúp bà con trong vùng tìm đầu ra ổn định mà không còn phụ thuộc vào các đầu mối.
Điều đáng nói là không chỉ chị Thư mà nhiều phụ nữ vùng cao đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức về chuyển đổi số. Từ một người phụ nữ miền núi chưa từng tiếp xúc với công nghệ, nay chị đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, thậm chí còn hướng dẫn chị em xung quanh cách đăng bài, chụp ảnh, tương tác với khách hàng. Chị Thư chia sẻ: “Nhờ mạng xã hội, chúng tôi có thể bán được hàng ở xa, học thêm nhiều điều mới mà trước đây không biết. Công nghệ giúp phụ nữ vùng cao như tôi có thêm thu nhập, lại tự tin hơn rất nhiều”. Thời gian tới, chị cùng một số phụ nữ trong xã mong muốn được thành lập HTX nuôi ong mật, vừa để quảng bá sản phẩm địa phương, vừa lan tỏa tinh thần đổi mới trong hội viên phụ nữ. Con đường khởi nghiệp của chị Lê Thị Thư là minh chứng sinh động cho việc chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà là thay đổi tư duy, giúp phụ nữ miền núi tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội và khẳng định vị thế trong thời đại mới.
Từ câu chuyện của chị Lê Thị Thư có thể thấy, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ, mà đã hiện hữu vào từng nếp sống, nếp nghĩ của phụ nữ nông thôn, miền núi. Với họ, công nghệ số không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh, mà còn giúp kết nối, học hỏi và tự tin khẳng định bản thân. Đó cũng chính là mục tiêu mà các cấp hội LHPN trong tỉnh hướng tới trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ thời đại 4.0. Bà Hà Thị Duy, Chủ tịch Hội LHPN xã Luận Thành, cho biết: “Thời gian qua, nhiều hội viên đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ ngại công nghệ, nay họ biết sử dụng điện thoại thông minh, bán hàng online, tham gia các nhóm chia sẻ kinh nghiệm. Hội cũng đang vận động thành lập các tổ hợp tác, HTX do phụ nữ quản lý, gắn sản xuất với tiêu thụ trên nền tảng số. Chuyển đổi số thực sự giúp phụ nữ miền núi mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trong cộng đồng”.
Chị Thư đang giới thiệu nông sản địa phương trên mạng xã hội.
Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi hoạt động. Từ công tác quản lý hội viên, tuyên truyền, điều hành, đến hỗ trợ khởi nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, công nghệ đang dần trở thành công cụ thiết yếu giúp phụ nữ tiếp cận tri thức, nắm bắt thời cơ và thích ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội. Hàng trăm lớp tập huấn kỹ năng số, kinh doanh trực tuyến được tổ chức, hàng nghìn hội viên được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương. Đến nay, đã có 7.192 phụ nữ trong tỉnh được hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; 1.012 doanh nghiệp nữ, 156 mô hình kinh tế tập thể được thành lập; hàng nghìn sản phẩm của hội viên, phụ nữ được giới thiệu trên không gian mạng; 103/305 ý tưởng xuất sắc được vinh danh, trong đó có 6 dự án, ý tưởng xuất sắc được Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ nguồn lực để phát triển, mở rộng... Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 21 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ trên nền tảng số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
Công nghệ số không chỉ tạo ra cách làm mới mà còn thúc đẩy sự bình đẳng giới trong tiếp cận cơ hội phát triển. Ông Tạ Hữu Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Hóa, cho rằng: “Sự phát triển của công nghệ đã giúp các nữ doanh nhân tự tin hơn trong điều hành và quảng bá sản phẩm. Hoằng Hóa hiện nay có 116 doanh nghiệp, trong đó hơn 10% doanh nghiệp do nữ làm chủ. Họ không những làm chủ doanh nghiệp, mà còn tích cực ứng dụng công nghệ vào quản trị, bán hàng, kết nối đối tác. Họ đang trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương”.
Chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp phụ nữ Thanh Hóa nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung mở rộng tri thức, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và khẳng định vị thế trong xã hội hiện đại. Sự mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm cho thấy họ không chỉ là người thích ứng với thời đại số, mà còn là những người tạo nên sự thay đổi, tự tin, năng động và giàu khát vọng vươn lên.
Bài và ảnh: Vân Anh
{name} - {time}
-
2025-10-18 07:39:00
Phụ nữ xứ Thanh trên hành trình chuyển đổi số (Bài 2): Những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm
-
2025-10-17 07:34:00
Phụ nữ xứ Thanh trên hành trình chuyển đổi số (Bài 1): Kiến tạo thương hiệu quê Thanh
-
2025-10-15 09:26:00
Tạo cơ hội để thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá