Người góp phần thổn hồn cho nghề đúc đồng truyền thống ở Thanh Hóa
Ngoài việc đúc trống đồng lớn nhất Việt Nam, nghệ nhân Lê Văn Bảy (SN 1966) ở làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá còn được nhiều người biết đến với các sản phẩm như: Sập, tủ chè, bàn ghế, tranh phong cảnh…
Bao năm qua nghệ nhân Lê Văn Bảy được biêt đến với vai trò là người tiên phong trong việc khôi phục nghề đúc đồng truyền thống ở Thanh Hóa.
Chia sẻ về những kinh nghiệm để đúc thành công các sản phẩm có nguyên liệu từ đồng, nghệ nhân Lê Văn Bảy cho biết: Để đúc được sản phẩm theo kiểu dáng mà khách hàng đã đặt, người thợ phải tìm loại đất sét có đủ độ rắn nhằm tạo ra khuôn mẫu. Việc tạo ra khuôn mẫu này đòi hỏi người thợ phải cần cù, chịu khó, tỉ mỉ đến từng chi tiết…
Trong quá trình tạo khuôn, người thợ phải chú ý, không để cong vênh, sửa sang khuôn sao cho chuẩn. Kế đến là công đoạn chọn, thu mua sao cho được nguyên liệu đồng nguyên chất với đủ số lượng thành phẩm rồi mới đun đồng và đổ vào khuôn. Sau khi sản phẩm đã hình thành, người thợ phải thao tác “làm tinh” - tức là đánh bóng, khắc họa tiết theo mẫu khách hàng đặt. Đáng chú ý, nhằm hạn chế quá trình ôxi hóa trên các sản phẩm, người thợ sẽ sơn, mạ một lớp dầu bóng để bảo quản.
Bao nhiêu năm qua, cùng với việc tìm tòi, sáng tạo thêm hàng nghìn sản phẩm từ đồng. Hiện nghệ nhân Lê Văn Bảy đã cho ra mắt một số sản phẩm mà chưa nơi đâu có như sập gụ, tủ chè, cửa cổng….
“Riêng tủ chè và sập gụ tôi đã phải mất 1 năm trời với 6 tấn đồng để đúc ra 2 sản phẩm này”, nghệ nhân Lê Văn Bảy nói.
Đây là hai sản phẩm tinh xảo và độc đáo chưa từng có, chứa đựng phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa trong truyền thống của làng quê Việt Nam.
Tủ chè thiết kế theo hình chữ nhật nằm ngang, được chạm khắc tinh tế nhiều hoa văn độc đáo. Đây vừa là vật trang trí vừa làm bàn thờ tổ tiên. Còn chiếc sập cũng được chạm khắc rất tinh xảo, khéo léo với nhiều hoa văn, từ rồng chầu, phượng múa, tùng, cúc, trúc, mai, sông núi, cho đến các hoạt động đời thường.
Bên cạnh đó, ông Bảy còn cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo như tranh phong cảnh, tranh mã đáo thành công, thuận buồm xuôi gió, tượng đồng…
Theo nghệ nhân Lê Văn Bảy, kỷ niệm lớn của đời ông chính là thời khắc thực hiện đúc chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam. “Đúc trống đồng không đơn giản, người làm nghề phải thể hiện kinh nghiệm và tâm huyết khi chế tác một sản phẩm có ý nghĩa lịch sử, văn hóa như vậy. Phải thực hiện sản phẩm không chỉ bằng từng cảm nhận qua vân ngón tay mà cả ở độ tinh của trí tuệ và tâm hồn người thợ”, ông Bảy cho biết.
Sản phẩm trống đồng thường mang yếu tố tâm linh. Ki thực hiện các bước đúc trống, người thợ bao giờ cũng làm lễ xin phép tổ nghề để sản phẩm được hoàn thiện về cả âm thanh, hoa văn, màu sắc.
Với những đóng góp của mình, ông Lê Văn Bảy đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Đặc biệt, ngày 26-9-2013, nghệ nhân Lê Văn Bảy cùng các thợ thủ công làng nghề đúc đồng đã hoàn thành việc đúc chiếc trống đồng được nhận định lớn nhất thế giới hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống.
Hiện Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Bảy Tuyên đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động, thu nhập hàng tháng từ 6-8 triệu đồng/người.
Hoài Thu - Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2023-05-24 10:39:00
Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm gạo xứ Thanh
- 2023-05-19 09:31:00
Độc đáo sản phẩm gối ngủ thảo dược HERBAL FARM
- 2021-03-25 12:57:00
Từ ý tưởng mơ hồ và bước đi mạo hiểm đến sản phẩm OCOP
Hai chàng trai 9X bắt tay để cùng xây thương hiệu
Chàng trai “giữ hồn” nước mắm truyền thống Khúc Phụ
Chuyện về một ông chủ cơ sở bánh gai gia truyền
Người góp phần nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống Quảng Nham
Trang trại bưởi đầu tiên của Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn hữu cơ
Mắm tép Hà Yên - đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh
“Thủ phủ” đào phai xứ Thanh “thay áo” mới
Ngắm sắc hoa Mai Anh Đào qua ống kính nhiếp ảnh của Khang Chu Long
Sẵn sàng cho ngày hội lớn