Sinh hoạt hè: Sân chơi để trẻ trưởng thành
Thời điểm này, ở hầu hết các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đang diễn ra sôi nổi các hoạt động sinh hoạt hè của thanh, thiếu nhi (TTN). Nơi đây nhộn nhịp tiếng hát, tiếng cười...

Một buổi tập luyện văn nghệ của thanh, thiếu nhi thôn Phú Lương (xã Vạn Lộc).
Không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội...
“Tiến bước, tiến bước, tiến bước/ Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên/ Tiến bước, tiến bước, tiến bước/ Theo cờ Đoàn quang vinh...”. Giai điệu bài “Tiến bước dưới cờ Đoàn” vang lên, hàng chục TTN của thôn Phú Lương (xã Vạn Lộc) vừa múa, vừa hát.
Gần nửa tháng nay, cứ “đến hẹn lại lên”, vào lúc 8h, 15h và 20h, TTN của thôn lại về nhà văn hóa tập luyện. “Phú Lương không thực hiện sáp nhập thôn. Vì vậy, năm nay, số lượng TTN đi sinh hoạt hè vẫn ổn định con số như năm ngoái, có tổng khoảng 80 em tham gia các đội hình: nghi thức đội, văn nghệ, bóng đá. Nhìn chung, các em tập luyện tích cực. Phụ huynh rất đồng tình, ủng hộ”, Bí thư Chi đoàn thôn Phú Lương Tăng Văn Linh cho biết.
Do thực hiện sáp nhập thôn, nhiều chi đoàn đã tăng số lượng đoàn viên, đội viên. Đơn cử, tại thôn Lăng Thôn (xã Định Tân), sau khi sáp nhập 2 thôn Lăng Thôn và Mỹ Lộc thành thôn Lăng Thôn, số lượng TTN tham gia sinh hoạt hè tại đây đã tăng gấp đôi, lên tới 90 người. Theo Bí thư Chi đoàn thôn Lăng Thôn Phạm Thị Hòa: “Đáng mừng nhất là sự ủng hộ của phụ huynh. Không ít phụ huynh, sau khi nghe tiếng loa truyền thanh thông báo, đã đưa con đến nhà văn hóa thôn tập luyện”.
Thực tế, để tổ chức sinh hoạt hè hiệu quả, phải kể đến vai trò không nhỏ của phụ huynh. Nếu phụ huynh không đồng ý cho con tham gia sinh hoạt hè, điều này đồng nghĩa, sẽ thiếu nhân lực cho các đội hình. Sự từ chối này, xuất phát bởi nhiều nguyên nhân, khi một số phụ huynh cho rằng, con tham gia sẽ mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc cũng có ý kiến, do con còn phải đi học thêm...

Màn đồng diễn nghi thức đội của thanh, thiếu nhi tổ dân phố Đông Sơn 2 (phường Hạc Thành).
Tuy nhiên, bên cạnh đó, đa số phụ huynh đồng tình quan điểm: Sinh hoạt hè không chỉ là trách nhiệm mà là cơ hội để đoàn viên, TTN rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần xung kích và gắn bó với cộng đồng dân cư. Theo chị Lê Thị Hà, phụ huynh có con tham gia sinh hoạt hè tại thôn Lăng Thôn: “Sinh hoạt hè, tôi cho rằng, đó là niềm vui của con trẻ, không thể cấm đoán. Khi con trở về sau mỗi buổi tập luyện, con rất phấn khởi và hào hứng kể chuyện. Ở những buổi tập luyện đó, chính là con đã được rèn kỹ năng sống, nâng cao nhận thức và hình thành môi trường giao tiếp tích cực...”. Chị Phạm Thị Yến, ở tổ dân phố Đông Sơn 2 (phường Hạc Thành), phấn khởi cho biết: “Tôi vẫn ví von với con, sinh hoạt hè sướng hơn đi du lịch. Vì ở đó con được tham gia rất nhiều trải nghiệm, ngoài hát múa còn có các trò chơi, trò diễn dân gian... Càng nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thì càng có sức thuyết phục cao với các con”.
Sinh hoạt hè có còn là hình thức?
“Sẽ không là hình thức, thủ tục nếu chúng ta biết cách tổ chức, tập hợp”, đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Tân. Theo ông Thúy, cấp ủy, chính quyền phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho phụ huynh thấy được ý nghĩa, vai trò của việc sinh hoạt hè. Đoàn thanh niên phải tìm được các nội dung phù hợp, quan trọng là tạo được sân chơi bổ ích...
“Tôi khẳng định, trên địa bàn hoàn toàn không có tình trạng phó mặc hay mang tâm lý “cho có” để đối phó với nhà trường”, anh Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Đông Sơn 2 (phường Hạc Thành), cho biết. Theo anh Hiếu, phụ huynh đã và đang ủng hộ nhiệt tình các hoạt động sinh hoạt hè. Quan trọng là phải để cho phụ huynh thấy được, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể mà nòng cốt là đoàn thanh niên đã làm được gì có ý nghĩa cho con em họ qua các buổi sinh hoạt. Anh nói: “Thực tế, phụ huynh đang đánh giá rất cao các hoạt động mang tính trải nghiệm và kỹ năng làm việc nhóm như các trò chơi nhạc và ghế hay nhảy bao bố... Họ nhận thấy đây là môi trường lành mạnh để con em tránh xa các thiết bị điện tử trong dịp hè. Đơn cử, cách đây ít hôm, chúng tôi đã tổ chức đêm trình diễn nghi thức đội, văn nghệ và trò chơi dân gian, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng...”.

Các em thiếu niên tham gia trò chơi nhảy bao bố.
Về giấy xác nhận sinh hoạt hè, đây cũng là vấn đề khiến không ít phụ huynh trăn trở. Theo Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hạc Thành Trần Huyền Trang, giá trị của giấy xác nhận không nằm ở con dấu hay chữ ký mà nằm ở quá trình rèn luyện của TTN. Nếu các em tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, biết chia sẻ, làm việc nhóm và có thêm kỹ năng sống, đó mới là điều ý nghĩa. Giấy xác nhận chỉ là sự ghi nhận cho quá trình này. Chị Trần Huyền Trang nhấn mạnh: “Để việc xác nhận bảo đảm thực chất, không chỉ căn cứ vào số buổi tham gia mà còn đánh giá tinh thần, ý thức, sự tích cực và trách nhiệm của từng em trong các hoạt động hè. Chúng tôi mong muốn, mỗi tờ giấy xác nhận đều phản ánh đúng quá trình rèn luyện của các em, chứ không chỉ hoàn thành một thủ tục. Và hơn thế, sau kỳ nghỉ hè, mỗi em không chỉ có một tờ giấy xác nhận mà đã có thêm kỹ năng, trải nghiệm...”.
Phó trưởng Ban Công tác TTN Tỉnh đoàn Thanh Hóa Đặng Thị Hồng cho biết thêm: “Để một mùa hè thực sự ý nghĩa cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn. Khi gia đình quan tâm, nhà trường phối hợp và đoàn thanh niên tạo môi trường rèn luyện sẽ giúp các em được phát triển toàn diện hơn. Ba lực lượng cùng chung trách nhiệm thì mỗi hoạt động hè sẽ thực sự trở thành cơ hội để thiếu nhi học tập, rèn luyện, trưởng thành...”.
Bài và ảnh: VI AN
{name} - {time}
-
2026-08-02 10:24:00Tạo đột phá từ văn hóa, con người và đổi mới sáng tạo
-
2026-08-01 16:25:00[Thanh Hóa xưa và nay] Hồn dân ca của người Thổ ở Như Xuân
-
2026-08-01 12:04:00Chèo thuyền Kayak ở Bến En: Trải nghiệm giải nhiệt giữa đại ngàn xứ Thanh

![[Thanh Hóa xưa và nay] Hồn dân ca của người Thổ ở Như Xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2630/279d5224205t1800l1-279d5223746t1805.webp)




![[Thanh Hóa xưa và nay] Hồn dân ca của người Thổ ở Như Xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2630/279d5224205t1800l1-279d5223746t1805.webp)