(vhds.baothanhhoa.vn) - Những tuần cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khoa Máu – Thận – Ung thư, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang phải đối mặt với áp lực điều trị lớn khi số lượng bệnh nhân đến truyền máu tăng đột biến. Theo ghi nhận, lượng bệnh nhân cần truyền máu tại khoa tăng gấp đôi so với các tháng bình thường, khiến nhu cầu sử dụng máu tăng cao trong khi nguồn dự trữ gặp nhiều khó khăn.

Số lượng bệnh nhi cần truyền máu tăng đột biến trong những ngày cận Tết

Những tuần cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khoa Máu – Thận – Ung thư, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang phải đối mặt với áp lực điều trị lớn khi số lượng bệnh nhân đến truyền máu tăng đột biến. Theo ghi nhận, lượng bệnh nhân cần truyền máu tại khoa tăng gấp đôi so với các tháng bình thường, khiến nhu cầu sử dụng máu tăng cao trong khi nguồn dự trữ gặp nhiều khó khăn.

Số lượng bệnh nhi cần truyền máu tăng đột biến trong những ngày cận Tết

Bệnh nhi cần truyền máu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tăng đột biến.

Chỉ trong gần 3 tuần trở lại đây, Khoa Máu – Thận – Ung thư, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận gần 200 bệnh nhi nhập viện để truyền máu định kỳ, đa phần là bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Số lượng bệnh nhi truyền máu tăng gấp đôi so với các tháng bình thường.

Điều này không chỉ áp lực điều trị đối với đội ngũ y bác sĩ mà khó khăn nhất là tình trạng thiếu máu trong thời điểm cao điểm giáp Tết. Nguồn máu phục vụ điều trị chủ yếu dựa vào hiến máu tình nguyện, trong khi trước Tết, số lượng người tham gia hiến máu thường giảm do bận rộn công việc, đi lại, chuẩn bị Tết.

Bác sĩ CKII Trần Thị Bình, Phó Trưởng Khoa Máu – Thận- Ung thư, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết, nguyên nhân chính khiến số lượng bệnh nhi truyền máu tăng mạnh trong thời điểm này là do thời điểm trước Tết, nhiều gia đình mong muốn cho con được truyền máu đầy đủ, đảm bảo sức khỏe ổn định để có thể về nhà đón Tết cùng gia đình. “Có thời điểm, chúng tôi buộc phải ưu tiên máu cho các ca nặng, những bệnh nhi còn lại phải chờ thêm vài ngày đến gần 1 tuần. Nhiều gia đình phải đối ứng máu bằng cách người nhà phải hiến máu hoặc tự liên hệ người hiến máu”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Điều này rất bất tiện bởi đa phần bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn. Việc phải ở lại bệnh viện chờ máu, kéo theo chi phí sinh hoạt, ăn ở tăng cao, tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Bên cạnh đó, mỗi gia đình chỉ có 1 người đưa trẻ đi truyền máu, việc phải hiến máu đối ứng rất khó khi cần người để chăm sóc trẻ.

Chị N.T.H (xã Điền Lư) cho biết, con chị mắc tan máu bẩm sinh, mỗi tháng đều phải xuống bệnh viện truyền máu. “Trước đây xuống là truyền được ngay, nhưng đợt này bác sĩ bảo thiếu máu, phải chờ. Nhìn con mệt, da xanh mà tôi xót lắm, chỉ mong sớm có máu để con được truyền đúng lịch”, chị H chia sẻ.

Số lượng bệnh nhi cần truyền máu tăng đột biến trong những ngày cận Tết

Bệnh nhi cần truyền máu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tăng đột biến.

Tan máu bẩm sinh là bệnh lý di truyền, bệnh nhân phải truyền máu suốt đời với chu kỳ từ 3–4 tuần/lần đối với bệnh nhân thể nặng và khoảng 3 tháng 1 lần với bệnh nhân thể nhẹ. Việc chậm truyền hoặc không được truyền đủ lượng máu cần thiết có thể gây thiếu máu mạn tính nghiêm trọng, dẫn đến suy tim, biến dạng xương, gan lách to, chậm phát triển thể chất và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Chính vì vậy, thời điểm trước Tết, nhu cầu truyền máu của các bệnh nhân tăng cao là điều dễ hiểu.

Việc đảm bảo nguồn máu an toàn, ổn định không chỉ giúp bệnh nhân duy trì sức khỏe mà còn mang lại cơ hội để các em có một cái Tết trọn vẹn hơn bên gia đình. Trong lúc nhiều bệnh nhi vẫn đang chờ đợi từng đơn vị máu quý giá, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong thời điểm cận Tết – khi nhu cầu điều trị tăng cao nhưng nguồn máu lại khan hiếm.

Thuỳ Dung


Thuỳ Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]