Song hành sản xuất với trách nhiệm xã hội
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa còn khẳng định rõ bản lĩnh, thiện tâm trên hành trình đồng hành cùng xã hội.
Doanh nhân Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho TNXP có hoàn cảnh khó khăn.
Gần 20 năm qua, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH nước sạch Lam Sơn Sao Vàng, xã Lam Sơn đã cùng gia đình lập nên Quỹ “Kết nối yêu thương” với phương châm “cho đi là còn mãi”.
Từ quỹ này, hàng loạt chương trình thiện nguyện được duy trì bền bỉ: “Bữa cơm 0 đồng”; trao quà tình nghĩa tại các bệnh viện; lắp đặt điện năng lượng mặt trời và hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao; xây nhà đại đoàn kết; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; nhận đỡ đầu trẻ mồ côi; giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa bão; đặc biệt là chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng 55 căn nhà tạm nhà dột nát, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương trên khắp địa bàn toàn tỉnh, ...
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH nước sạch Lam Sơn Sao Vàng người dân vùng lũ...
Mới đây, khi cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương, bà Nguyễn Thị Hồng cùng doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ gạo và tặng xuồng máy cho người dân thôn Xuân Thắng, xã Xuân Lập - món quà nhỏ nhưng thiết thực đối với người dân trong mùa mưa lũ.
... và trao tặng kinh phí mua xuồng máy cho người dân vùng trũng thấp tại thôn Xuân Thắng, xã Xuân Lập.
Chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình, doanh nhân Nguyễn Thị Hồng tâm sự: “Tôi làm những việc ấy bằng tất cả sự tự nhiên và chân thành. Mỗi lần được sẻ chia, được mang niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Với tôi, cho đi chính là cách đẹp nhất để nhận lại yêu thương”.
Mỗi lần được sẻ chia, được mang niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Với tôi, cho đi chính là cách đẹp nhất để nhận lại yêu thương.
Với doanh nhân Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, ông được biết đến như một tấm gương tiêu biểu trong công tác từ thiện, tri ân người có công. Xuất phát từ mảnh đất khởi nghiệp xứ Thanh đầy nghĩa tình, ông luôn coi việc sẻ chia là một phần đạo lý làm doanh nghiệp - ngay cả trong thời kỳ còn gian khó.
Công ty CP Xây lắp Điện lực trao sổ tiết kiệm cho cựu TNXP khó khăn.
“Mỗi năm, chúng tôi trích khoảng 10% lợi nhuận cho công tác nhân đạo, tương đương hơn 2 tỷ đồng để đồng hành cùng các hội, tổ chức xã hội trao quà tới những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi quan niệm rằng, hoạt động tri ân, chia sẻ khó khăn không phải là việc “ngoài lề”, mà là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty", ông Nguyễn Đức Đủ sẻ chia.
Chúng tôi quan niệm rằng, hoạt động tri ân, chia sẻ khó khăn không phải là việc “ngoài lề”, mà là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty.
Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua hàng trăm suất quà tặng thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình phúc lợi tại nhiều địa phương. Với ông, hoạt động thiện nguyện không chỉ là nghĩa cử mà còn là hành trình gìn giữ nhân tâm, tri ân cuộc đời.
Toàn tỉnh hiện có hơn 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Không chỉ là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa đã và đang khẳng định vai trò, bản lĩnh và tấm lòng nhân ái thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.
Tổng Công ty CP Hợp Lực tích cực tham gia chương trình ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Chỉ thị 22.
Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, các doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ người nghèo, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà ở, quỹ khuyến học - khuyến tài, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và niềm tin của Nhân dân.
Ông Nguyễn Duy Nở, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: “Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra, các doanh nghiệp trong tỉnh đều chủ động chung tay hỗ trợ người dân. Đặc biệt, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy, không ít doanh nghiệp đã đóng góp xây dựng hàng chục căn nhà cho hộ nghèo. Những việc làm ấy cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thường xuyên".
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng thêm 5 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau cơn bão số 10 vừa qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã kịp thời chung tay hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, với tổng số tiền đóng góp khoảng 4 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn cứu trợ trực tiếp.
Nhiều đơn vị như Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tự Lập, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng... đã có những đóng góp thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình.
Tại lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục trao tặng thêm 5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Mỗi hành động nghĩa tình, mỗi tấm lòng nhân ái của doanh nghiệp và doanh nhân không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, mà còn khẳng định bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm xã hội của lực lượng tiên phong.
Tùng Lâm
{name} - {time}
-
2025-10-13 11:17:00
Giới trẻ tìm về Lam Kinh: Hành trình chạm vào lịch sử
-
2025-10-13 09:42:00
Thu hẹp khoảng cách vùng miền
-
2025-10-13 07:36:00
Nhìn lại Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi: Hướng đến người dễ bị tổn thương