(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến Chiến thắng Điện Biên Phủ không thể không nhắc đến rừng Mường Phăng. Bởi từ 31/1/1954 đến 15/5/1954, rừng Mường Phăng được chọn đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại rừng Mường Phăng, dưới những lán trại đơn sơ làm bằng tre nứa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng với Bộ Chỉ huy Chiến dịch đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công quyết định đến thắng lợi của từng trận đánh, mà đỉnh cao là lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" vào ngày 7/5/1954.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhắc đến Chiến thắng Điện Biên Phủ không thể không nhắc đến rừng Mường Phăng. Bởi từ 31/1/1954 đến 15/5/1954, rừng Mường Phăng được chọn đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại rừng Mường Phăng, dưới những lán trại đơn sơ làm bằng tre nứa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng với Bộ Chỉ huy Chiến dịch đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công quyết định đến thắng lợi của từng trận đánh, mà đỉnh cao là lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" vào ngày 7/5/1954.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn mình giữa khu rừng nguyên sinh thuộc xã Mường Phăng cách TP Điện Biên Phủ khoảng 30km, được đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là một hệ thống các cơ quan gắn liền phòng thủ dã chiến, được bố trí dọc theo con suối nhỏ chạy quanh chân núi Pú Đồn và được làm bằng những vật liệu đơn sơ như tre nứa, lá móc, lá gồi có sẵn tại khu rừng Mường Phăng.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bảo vệ Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở vòng ngoài là lán trạm gác tiền tiêu.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên PhủThăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tiếp đến là lán ở, làm việc và hầm của Trưởng Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ Hoàng Đạo Thúy.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đó còn là lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là cơ quan đảm bảo mọi thông tin, liên lạc, truyền đạt các mệnh lệnh trong chiến dịch nhanh chóng, chính xác và tuyết đối bí mật.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên PhủThăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngay bên cạnh lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ là lán ngủ của điện báo viên và hầm tổng đài điện thoại, giúp Bộ Chỉ huy Chiến dịch liên lạc với các đơn vị.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nằm ở trung tâm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt thời gian 105 ngày.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bên cạnh nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là căn hầm trú ẩn được đào xuyên qua lòng núi - công trình vĩ đại tại Mường Phăng.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đường hầm xuyên núi dài 69m, cao 1,70m, rộng từ 1m đến 3m được nối giữa lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lán của đồng chí Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Giữa đường hầm có một phòng họp mỗi khi có máy bay địch hoặc chiến sự.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Một ngôi lán nhỏ không thể thiếu trong Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đó là lán bếp Hoàng Cầm. Với phương châm “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, bếp Hoàng Cầm đã ra đời và được sử dụng trong Chiến dịch Hòa Bình 1951-1952.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau đó, bếp Hoàng Cầm được phổ biến rộng rãi vào năm 1954 ở Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tiếp đến là lán tác chiến, nơi theo dõi diễn biến chiến sự trên chiến trường Điện Biên Phủ. Tại đây vào 15 giờ chiều 7/5/954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận, đập tan toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp.

Trần Thanh

Tin liên quan:

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]