(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Nipah có thể xâm nhập và lây lan, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm sẵn sàng ứng phó, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu virus Nipah xâm nhập và lây lan

Trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Nipah có thể xâm nhập và lây lan, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm sẵn sàng ứng phó, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu virus Nipah xâm nhập và lây lan

Sở Y tế giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn.

Virus Nipah là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây từ động vật sang người và lây truyền từ người sang người, với tỷ lệ tử vong cao. Trong bối cảnh giao thương, đi lại ngày càng gia tăng, nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm mới nổi, trong đó có virus Nipah, luôn tiềm ẩn nếu không có các biện pháp giám sát, phòng ngừa chặt chẽ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ; chủ động rà soát, xây dựng và cập nhật phương án phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng, sàng lọc người bệnh ngay từ khâu tiếp đón, đặc biệt đối với các trường hợp có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp cấp, viêm não hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu virus Nipah xâm nhập và lây lan

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chủ động phương tiện, thuốc men, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết bảo đảm khi có ca bệnh nghi ngờ sẽ được cách ly, xử trí kịp thời, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống dịch được triển khai chủ động, bài bản. Bệnh viện đã rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly và điều trị người bệnh nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc men, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Phước Sung, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bệnh viện đã quán triệt cán bộ y tế nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân trong quá trình khám, chữa bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, bệnh viện sẽ kích hoạt ngay phương án cách ly, báo cáo và phối hợp với các đơn vị chức năng để xử trí theo đúng quy định.

Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu virus Nipah xâm nhập và lây lan

Công tác khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Mường Lát chú trọng, phòng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát - địa bàn vùng cao, biên giới, công tác phòng, chống dịch được triển khai gắn với đặc thù địa phương. Bệnh viện chú trọng công tác truyền thông nội bộ, tập huấn cho cán bộ y tế về nhận biết sớm, xử trí ban đầu các trường hợp nghi nhiễm virus Nipah; đồng thời tăng cường giám sát các ca bệnh có triệu chứng nghi ngờ, sẵn sàng kích hoạt phương án ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Hồ Văn Trọng cho biết: Đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng, chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm khi có ca bệnh nghi ngờ sẽ được cách ly, xử trí kịp thời, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

Song song với công tác điều trị, ngành Y tế Thanh Hóa đặc biệt chú trọng hoạt động y tế dự phòng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tăng cường giám sát dịch tễ, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường và không chủ quan trước các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Bác sĩ Trần Đức Minh, kiểm dịch viên y tế tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn cho biết: Công tác kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh được duy trì nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ, sẵn sàng phối hợp xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Thanh Hóa: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu virus Nipah xâm nhập và lây lan

Các đơn vị y tế tiếp tục đẩy mạnh giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn, chủ động phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế Thanh Hóa, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam và Thanh Hóa chưa ghi nhận ca bệnh do virus Nipah. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, ngành y tế đã và đang tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới, cảng biển, sân bay, đặc biệt đối với người đi về từ vùng có cảnh báo dịch. Các đơn vị y tế tiếp tục đẩy mạnh giám sát, kiểm soát nhiễm khuẩn, chủ động phát hiện sớm ca bệnh; đồng thời tăng cường truyền thông để người dân không hoang mang nhưng cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn chín, uống sôi, nâng cao sức đề kháng. Ngành y tế Thanh Hóa xác định phương châm “phòng là chính”, lấy phát hiện sớm, xử lý kịp thời làm yếu tố then chốt nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và ý thức chủ động của người dân, Thanh Hóa đang nỗ lực kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]