(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo thống kê ban đầu sau đợt mưa lũ từ ngày 28/8 đến 31/8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và của. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, công trình thủy lợi, đường giao thông cũng như hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa thiệt hại nặng nề sau lũ

Theo thống kê ban đầu sau đợt mưa lũ từ ngày 28/8 đến 31/8 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và của. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, công trình thủy lợi, đường giao thông cũng như hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy...

Những con số đau thương

Đợt mưa lũ đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương, 307 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong bùn đất, 800 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 486 nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp. Có 44 điểm trường bị ảnh hưởng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập; hơn 4.000ha hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, nước lũ cuốn trôi; nhiều công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng...

Ông Lương Minh Thông - Bí thư huyện Mường Lát thở dài, tính đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của mưa lũ đã gây thiệt hại to lớn về người, cơ sở hạ tầng và tài sản nhân dân. Ước tính khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, mưa lũ đã khiến 5 người chết, 139 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, 313 hộ phải di dời, 226 hộ bị ảnh hưởng phải sơ tán. Nặng nề nhất là bản Pọong xã Tam Chung khi có tới 21 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 9 nhà bị đổ nghiêng, 33 nhà bị ngập bùn, sập đổ. Tại xã Quang Chiểu, 16 hộ bị sập hoàn toàn, 14 hộ phải di dời.

Riêng về hạ tầng, các trường học bị sạt lở, hư hỏng là 15 trường và điểm trường; 25 đập thủy lợi, 15km kênh mương bị hư hỏng; 22 cột điện sáng, điện thoại bị gãy đổ. Trong đó, thiệt hại nghiêm trọng về giao thôngkhi QL 15C từ km49 đến km110 bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc, với tổng chiều dài lên tới 10km. Tuyến đường từ Chiềng Nưa (xã Mường Lý) đi thị trấn Mường Lát bị sạt lở toàn tuyến, với 21 điểm bị đứt đường và 3km bị vùi lấp hoàn toàn...

Tại huyện Quan Hóa, hiện tại bản Co Me, xã Trung Sơn bị thiệt hại nặng nề với 50 nhà bị sập đổ và hơn 50 ha hoa màu, ao cá của người dân bị hư hại. Đặc biệt, trong xã có bản Co Me có 154 hộ dân chưa thể quay về nơi ở cũ...

Và, những nỗi lo!

Hậu quả do thiên tai là vô cùng nặng nề, sơ bộ con số thống kê khoảng 2 nghìn tỷ đồng đã nói lên điều đó. Thế nhưng, sau lũ còn đó là vô vàn những nỗi lo khác từ vấn đề lương thực, thực phẩm; vệ sinh môi trường, dịch bệnh; trường học cho các cháu rồi giao thông, công trình thủy lợi...

Các lực lượng tham gia giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ.

Tại huyện Mường Lát, do mưa lũ nhiều đường ống dẫn nước đã bị vùi lấp, đứt gãy không thể hoạt động; nhiều công trình nước sạch bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể sử dụng đã dẫn đến tình trạng nguồn nước khan hiếm, đặc biệt tại địa bàn thị trấn và một số xã chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ như Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Chanh; cùng với đó là vấn đề môi trường, dịch bệnh đang là một trong những mối lo thường trực. Mặc dù, công tác y tế, vệ sinh môi trường đang được các cấp ngành, đơn vị chức năng huyện chú trọng triển khai. Tuy nhiên, hiện nay, công tác xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn do nhiều bản còn chia cắt như bản Cò Cài, Cà Giáng, Tà Cóm (xã Trung Lý), bản Ón (xã Tam Chung)... nguy cơ bùng phát là rất cao.

Trong giáo dục, có tới 44 điểm trường bị ảnh hưởng, hư hỏng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập bùn đất. Hàng trăm học sinh đang phải đi học nhờ địa điểm chưa đảm bảo. Chủ tịch UBND xã Tam Chung Hà Văn Thiếu lo lắng khi lũ quét đã khiến cho 2 dãy nhà bán trú Trường THCS Tam Chung bị đổ sập, hư hỏng, hơn 200 học sinh đang phải học ghép, học nhờ chưa biết sẽ lấy kinh phí đâu để tu bổ, xây dựng lại. Vì học cả các cháu là vô cùng cấp bách.

Còn nhớ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo, nhắc nhở chính quyền huyện Mường Lát, phải làm sao để ổn định được cuộc sống cho người dân mất nhà, mất cửa; phải tìm những vị trí tái định cư ổn định, an toàn; Phải thông tuyến các điểm sạt lở, sửa sang giao thông, thủy lợi... rồi vấn đề môi trường, dịch bệnh; trường học cho các cháu... Đó là những nhiệm vụ bức thiết phải làm ngay. Rõ là vậy, nhưng ai cũng hiểu không thể một sớm một chiều có thể làm xong.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]