[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh
Trải qua gần 29 năm phát triển (1997- 2026), Trường Đại học Hồng Đức, Đại học đầu tiên của đất học xứ Thanh, đã trải qua nhiều sự cải cách và đổi thay so với ngày đầu. Trường Đại học Hồng Đức không ngừng phát triển về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước.
Trong hơn 4.000 năm lịch sử với hàng trăm kỳ thi đại khoa, Thanh Hóa có 204 tiến sĩ trong số 2.980 tiến sĩ của cả nước. Để tiếp tục hát huy truyền thống hiếu học trọng tài của cha ông, Thanh Hóa cần phải có một trường đại học đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực. Vì vậy ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 797/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Hồng Đức mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông vị hoàng đế anh minh trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đào tạo theo mô hình mới trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
![[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2621/217d3154805t11920l1-2aoboqzk3n6kag29.webp)
NGƯT – Tiến Sĩ Cao Danh Đằng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học hồng Đức.
NGƯT – Tiến Sĩ Cao Danh Đằng – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học hồng Đức cho biết: “Thanh Hóa trình ra Trung ương xin đặt tên là Trường Đại học Thanh Hóa, nhưng khi duyệt thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt Yêu cầu là phải có tên cụ thể vì Thanh Hóa có thể có nhiều trường đại học cho nên chính Thủ tướng Võ Văn Kiệt là đặt tên cho trường là trường đại học Hồng Đức Hồng Đức là niên hiệu thứ hai của vua Lê Thánh Tông một vị vua sáng ngời trong lịch sử phong kiến Việt Nam, một người hết sức quan tâm đến giáo dục và cũng mong muốn là trường đại học Hồng Đức sẽ phát huy cái truyền thống văn hóa của cha ông”.
![[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2621/217d3154824t13496l1-2aoboqzk3rmjvht1.webp)
Hình ảnh thầy và trò Trường từ những ngày mới thành lập.
Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Không chỉ là một danh xưng hành chính, tên gọi Trường Đại học Hồng Đức hàm chứa chiều sâu lịch sử và tư tưởng giáo dục được chắt lọc từ một thời kỳ thịnh trị bậc nhất của dân tộc. Cái tên ấy nói lên kỳ vọng không hề nhỏ vào ngôi trường đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa – Ngôi trường là con tàu kết nối quá khứ và hiện đại, kết nối tryền thống hiếu học và tư tưởng trọng hiền tài của quê hương Thanh Hóa với khát vọng xây dựng nền giáo dục đại học hiện đại trong tương lai.
![[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2621/217d3155409t1800l1-2aoboqzk6wgax1m6.webp)
Ngôi trường từ đây sẽ trở thành cánh chim đầu đàn của tỉnh Thanh trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, đào tạo chuyên sâu và cao hơn nữa là đưa tri thức học thuật chuyên sâu đến gần hơn với thế hệ trẻ tỉnh Thanh. Từ đó đào tạo được thế hệ nhân lực, nhân tài vừa có tâm vừa có tầm cùng chung tay phát triển xã hội kinh tế của tỉnh, sự phát triển bền vững của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Những ngày đầu mới thành lập, tuy cơ sở vật chất và đội ngũ hạn chế nhà trường đã gặp không ít khó khăn nhưng với sự lãnh đạo của Đảng Bộ Ban giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhiều thế hệ, trường Đại học Hồng Đức đã vượt qua những chặng đường gian khó nhất và đạt được những kết quả đáng tự hào.
![[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2621/217d3154839t11920l1-2aoboqzk3zzbehl9.webp)
Phòng truyền thống của nhà trường.
Nếu như ban đầu trường chỉ có 11 tiến sĩ chiếm tỷ lệ 18% thì đến nay đã là hơn 20 Phó giáo sư và hàng trăm giảng viên có trình độ Tiến sĩ, chiếm trên 40%. Bằng ý chí, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ, giảng viên (CBGV), người học, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức không ngừng phát triển về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống giáo dục nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
![[Thanh Hóa Xưa và Nay] Đại học Hồng Đức – Đại học đầu tiên của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/img/desktop/d-vhds.baothanhhoa.vn/news/2621/217d3155100t11920l1-2aoboqzk43hx47s3.webp)
Với bề dày truyền thống và lịch sử gần 30 năm đang tỏa sáng và với tinh thần sáng tạo hội nhập và phát triển cùng sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức doanh nghiệp, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường vẫn luôn nỗ lực quyết tâm xây dựng trường Đại Hồng Đức trở thành cơ sở giáo dục Đại học nghiên cứu và chuyển giao công nghệ uy tín đối với hệ thống giáo dục Đại học trong nước và khu vực; trở thành cái nôi đào tạo những lớp sinh viên chất lượng cao, có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tếxã hội của tỉnh và đất nước.
Linh Linh
{name} - {time}
-
2026-05-27 12:05:00NSƯT Dương Thùy Anh: Chơi hết mình với cây đàn Nhị đến khi còn có thể
-
2026-05-26 09:00:00[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Phố Cát – Dấu ấn tâm linh của xứ Thanh
-
2026-05-26 08:16:00Về từ “xui xúc” trong phương ngữ Thanh Hóa

![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Phố Cát – Dấu ấn tâm linh của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2621/280d1184945t1819l1-screenshot-38.webp)

![[Infographics] Quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên vào THPT không chuyên tại Thanh Hóa năm học 2026-2027](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2621/199d2164204t11358l1-tuyen-thang-029.webp)
![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Phố Cát – Dấu ấn tâm linh của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2621/280d1184945t1819l1-screenshot-38.webp)

