(vhds.baothanhhoa.vn) - 20-10 là ngày tôn vinh những cống hiến của phụ nữ Việt Nam. Với thể thao Thanh Hoá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung không thể không nhắc tới sự đóng góp của Quách Thị Lan, đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cô gái vàng của xứ Thanh

20-10 là ngày tôn vinh những cống hiến của phụ nữ Việt Nam. Với thể thao Thanh Hoá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung không thể không nhắc tới sự đóng góp của Quách Thị Lan, đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Cô gái vàng của xứ Thanh

Quách Thị Lan (giữa) là VĐV điền kinh duy nhất của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Quách Thị Lan là VĐV sinh ra và lớn lên tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Quách Thị Lan được đánh giá cao về lợi thế thể hình khi sở hữu sải chân dài cùng chiều cao 1m70. HCV ở hai nội dung 400 m và 400 m vượt rào tại Giải Điền kinhvô địch quốc gia năm 2012 là một trong những dấu ấn đậm nét đầu tiên đưa cô gái xứ Thanh chính thức “trình làng” điền kinh cả nước.

Đặc biệt, thành tích 57 giây 36 ở nội dung 400 m rào khi đó đã giúp Quách Thị Lan phá sâu kỷ lục quốc gia (KLQG) lúc bấy giờ đã tồn tại suốt hơn 10 năm của Nguyễn Thanh Hoa (57 giây 97).

Năm 2018, tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2018), cô gái xứ Thanh chính thức xác lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m rào nhờ thành tích 55 giây 30. Thành tích này cũng đã giúp Quách Thị Lan giành HCV cho thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á.

Cô gái vàng của xứ Thanh

Quách Thị Lan đánh bại “đàn chị” Nguyễn Thị Huyền ở cả hai đường chạy 400 m và 400 m rào tại giải VĐQG 2020.

Đến giải VĐQG diễn ra vào cuối năm 2020, Quách Thị Lan chính thức hoàn tất cú “hattrick chiến thắng” trong năm 2020 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là “đàn chị” Nguyễn Thị Huyền ở hai nội dung 400 m và 400 m vượt rào với thành tích lần lượt là 52 giây 46 và 55 giây 98.

Lan không chỉ là VĐV châu Á duy nhất giành suất vào bán kết 400 m rào nữ Olympic Tokyo, mà còn là VĐV Đông Nam Á và gốc Á duy nhất lọt tới vòng đấu này. Thông số 55.71 mà Lan giành được ở vòng loại được coi là khá tốt trong bối cảnh không được tập huấn và thi đấu cọ xát giải lớn nào trong gần 2 năm qua.

Theo kế hoạch, Quách Thị Lan vẫn được đầu tư trọng điểm cho hai nội dung 400 m và 400 m rào (cộng thêm các nội dung chạy tiếp sức) tại SEA Games 31. Dự kiến từ từ ngày 5 đến 12-12 tới Lan cũng sẽ thi đấu ở Giải điền kinh vô địch Quốc gia. Ngoài ra, tổ chạy 400 m cũng có kế hoạch dự Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2022 tại Kazakhstan tháng 2-2022, trước khi tranh tài ở SEA Games 31.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]