(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 8/5, Sở VH,TT&DL tỉnh phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL); Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) và các sở: LĐ,TB&XH, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi; tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em toàn quốc khu vực 2 và giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Sáng nay 8/5, Sở VH,TT&DL tỉnh phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL); Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) và các sở: LĐ,TB&XH, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi; tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em toàn quốc khu vực 2 và giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL); Lê Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT); Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH; Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, hơn 600 em học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa và hơn 300 học viên, vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ và giải bơi, lặn cứu đuối.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi, việc phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước, phòng, chống các tai nạn đuối nước đuối nước đối với trẻ em và người lớn. Việc tham gia tập luyện môn bơi còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất cho thế hệ trẻ nhất là trẻ em, học sinh, là dịp để tìm kiếm những VĐV tài năng cho bộ môn bơi, lặn của tỉnh.

Nhiều hoạt động hưởng ứng trong lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi như:: bơi tự do hưởng ứng của các em học sinh TP Thanh Hóa; biểu diễn phương pháp cứu đuối…

Nhân dịp này, ban tổ chức lễ phát động cũng kêu gọi sự vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội với công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Sau lễ phát động cấp tỉnh, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bơi cứu đuối tại cơ sở, đơn vị mình. Thanh Hóa là địa phương được Tổng cục TDTT (Bộ VH,TT&DL), Bộ GD&ĐT, đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về phong trào bơi, lặn cứu đuối trong nhiều năm qua .

BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Giải bơi, lặn cứu cuối toàn tỉnh năm 2019.

Sau lễ phát động, các chương trình hoạt động hưởng ứng như: bơi tự do 50 hưởng ứng của các em học sinh TP Thanh Hóa, VĐV, HLV bộ môn bơi, lặn Trung tâm HL&TDTT tỉnh; biểu diễn phương pháp cứu hộ, cứu đuối.

Cũng trong sáng nay, Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2019 diễn ra với sự tham gia của gần 100 VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố và câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Các VĐV tranh tải ở hơn 50 nội dung thi đấu đồng đội, cá nhân dành cho nam, nữ thuộc 3 nhóm tuổi nhóm tuổi 12 – 14 tuổi; 15 – 17 tuổi và 18 tuổi trở lên. Giải bơi là sân chơi thiết thực để các VĐV trên địa bàn toàn tỉnh được thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích, góp phần tuyên truyền ý nghĩa thiết thực của phong trào bơi cứu đuối tại các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Các VĐV thi đấu tại Giải bơi, lặn cuối đuối toàn tỉnh năm 2019 ở nhóm tuổi 12 – 14 tuổi.

Giải bơi, lặn cứu đuối toàn tỉnh cũng là dịp để các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu bộ môn bơi lặn nói chung, bơi, lặn cứu đuối nói riêng. Kết thúc giải, BTC trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu.

Lớp tập huấn nghiệp vụ về bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em toàn quốc khu vực 2 diễn ra từ ngày 8 – 13/5.

Lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em toàn quốc khu vực 2 (khu vực phía Bắc) bắt đầu từ sáng 8/5 với sự tham dự của 200 học viên là các hướng dẫn viên cơ sở của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt, thực hành các kỹ năng bơi, lặn phòng chống đuối nước, công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến công tác phòng chống đuối nước. Qua lớp học, các học viên sẽ là những hạt nhân quan trọng để triển khai chương trình phòng chống đuối nước tại cơ sở. Theo kế hoạch của BTC, lớp tập huấn kết thúc ngày 13/5.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]