(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Vận động viên người Thanh Hoá, Quách Công Lịch đã về nhất nội dung 400m với thành tích 47 giây 13 tại chặng hai giải Asian Grand Prix 2017 diễn ra tại Trung Quốc tối 27/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quách Công Lịch, Quách Thị Lan cùng giành huy chương châu Á

(VH&ĐS) Vận động viên người Thanh Hoá, Quách Công Lịch đã về nhất nội dung 400m với thành tích 47 giây 13 tại chặng hai giải Asian Grand Prix 2017 diễn ra tại Trung Quốc tối 27/4.

Quách Công Lịch là vận động viên duy nhất giành Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam tại chặng hai giải Asian Grand Prix 2017 diễn ra tại Trung Quốc tối 27/4. Vận động viên quê Thanh Hoá về nhất nội dung 400m sau 47 giây 13. Đứng thứ hai là Karam Youself của Kuwait với 47 giây 55

Quách Công Lịch là vận động viên được đầu tư trọng điểm, thời gian qua tập huấn tại Mỹ.

Quách Công Lịch cho biết rất vui khi giành HCV và trả được món nợ với Karam Youself. Trước đó ở chặng một, anh xếp sau VĐV người Kuwait khi về đích chỉ kém đối thủ 0,2 giây.

Niềm vui với Quách Công Lịch không được trọn vẹn khi em gái Quách Thị Lan để tuột Huy chương Vàng ở nội dung 400m nữ. VĐV được đầu tư trọng điểm cho SEA Games 2017 và ASIAD 2018 cán đích sau 53 giây 85. Về nhất là Mikhina Elina với thành tích 52 giây 79.

Trước đó ở chặng một, Quách Thị Lan chỉ mất 52 giây 72 để hoàn thành phần thi, vượt qua chính Mikhina Elina để giành HCV.

Quách Thị Lan chạy tại Trung Quốc.

Tại chặng hai Asian Grand Prix 2017, Việt Nam còn có hai vận động viên giành Huy chương Đồng là Lê Tú Chinh (100m nữ) và Dương Thị Việt Anh (nhảy cao). Với tổng cộng bốn tấm huy chương, điền kinh Việt Nam đứng thứ năm trong tổng số 14 quốc gia và vùng lãnh thổ dự giải.

P.V



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]