(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29/12, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức Giải vô địch Karatedo Triệu Sơn mở rộng lần thứ 1.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sôi nổi Giải vô địch Karatedo Triệu Sơn mở rộng lần thứ 1

Ngày 29/12, UBND huyện Triệu Sơn đã tổ chức Giải vô địch Karatedo Triệu Sơn mở rộng lần thứ 1.

Giải thu hút trên 400 VĐV đến từ 17 CLB, đơn vị trong tỉnh và một số CLB tỉnh Ninh Bình tranh 75 bộ huy chương.

Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng.

Các VĐV được chia thành các nhóm tuổi, thi đấu ở các hạng cân thuộc các nội dung: kata cá nhân nam, kata cá nhân nữ, kata đồng đội nam, kata đồng đội nữ; kumite cá nhân nam nữ và biểu diễn quyền. VĐV nhỏ tuổi nhất giải là 6 tuổi, VĐV cao tuổi nhất là 47 tuổi

Các nội dung biểu diễn và thi đấu đối kháng thực sự diễn ra kịch tính, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Giải vô địch Karatedo Triệu Sơn mở rộng lần thứ 1 được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời tạo điều kiện để phát triển phong trào tập luyện môn võ Karatedo trong tỉnh.

Nội dung biểu diễn quyền lứa tuổi 6 - 8 tuổi.

Giải đấu diễn ra sôi nổi tại Trường THPT Triệu Sơn 1, có sự giúp đỡ chuyên môn từ Bộ môn Karatedo - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Võ đường Vương Gia; giải Nhì cho CLB Thường Xuân và đồng giải Ba cho Võ đường Lâm Thao, đoàn Nhà văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa

Cũng trong dịp này BTC đã trao một suất quà cho VĐV khuyết tật tham gia giải với trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]