Thắng Đội tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc) lượt trận thứ 2, Đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc suất dự vòng loại thứ 3, tức vòng chung kết bóng đá nữ Olympic.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vòng loại Olympic: Tuyển nữ Việt Nam mở cánh cửa vòng chung kết

Thắng Đội tuyển nữ Hong Kong (Trung Quốc) lượt trận thứ 2, Đội tuyển nữ Việt Nam gần như chắc suất dự vòng loại thứ 3, tức vòng chung kết bóng đá nữ Olympic.

Các cầu thủ nữ Việt Nam chia vui sau bàn thắng. Ảnh: AFC

Tối 6/4, tại Tasken (Uzbekistan), các học trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận đấu thứ 2 bảng B vòng loại bóng đá nữ Olympic 2020 gặp đội nữ Hong Kong.

Sau trận ra quân thắng đối thủ quan trọng nhất là đội chủ nhà Uzbekistan, các học trò ông Mai Đức Chung tự tin gặp đối thủ Hong Kong, vốn bị đánh giá yếu hơn. Vì vậy, không có gì là bất ngời khi các cô gái Việt Nam nhanh chóng chiếm được ưu thế ngay sau tiếng vòi khai cuộc.

Bàn thắng đã đến với Đội tuyển nữ Việt Nam ngay phút 24.

Trong một pha tổ chức tấn công của tuyển nữ Việt Nam, hậu vệ của đội Hong Kong lúng túng nên đã tự đưa bóng về lưới nhà.

Thừa thắng, Đội tuyển nữ Việt Namtiếp tục giành thế chủ động uy hiếp đối phương và Huỳnh Như đã ghi được bàn thắng thứ 2 bằng pha tâng bóng qua đầu thủ môn Hong Kong nhân đôi cách biệt vào phút 40.

Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, tận dụng sự mất tập trung của các cầu thủ Việt Nam, đội Hong Kong chớp thờ cơ ghi bàn thắng vào phút 48 bằng pha đánh đầu.

Sau bàn gỡ của đội Hong Kong, HLV Mai Đức Chung đã thay 3 cầu thủ để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân. Mặc dù tiếp tục áp đảo đối phương nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng không ghi thêm được bàn thắng nào.

Hai đội rời sân với kết quả Việt Nam thắng chung cuộc 2-1.

Trong trận đấu cùng bảng B, đội chủ nhà Uzbekistan đã thắng Đội tuyển nữ Jordan 2-0.

Như vậy, sau lượt trận thứ 2, Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành trọn 6 điểm (thắng Uzbekistanvà Hong Kong cùng tỷ số 2-1), tiếp tục giữ ngôi đầu bảng B.

Ở lượt trận thứ 3 (ngày 9/4), thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần hòa Jordan là có suất tham dự vòng chung kết (vòng loại thứ 3) bóng đá nữ Olympic 2020.

Vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympc 2020 quy tụ 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng, bắt đầu thi đấu từ ngày 3/4, các đội mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng.

Ba đội nhất bảng sẽ cùng 5 đội, gồm: Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan tiếp tục được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng chung kết (vòng loại thứ 3).

Hai đội giành chiến thắng tại vòng chung kết sẽ là những đại diện của châu Á tham dự môn bóng đá nữ ở Thế vận hội Tokyo 2020 cùng với đội chủ nhà là Nhật Bản, đội đương kim vô địch bóng đá nữ châu Á.

Theo Báo điện tử Chính phủ


Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]