(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm Lễ hội Mai An Tiêm lại được huyện Nga Sơn tổ chức để tưởng nhớ, tri ân người đã có công khai phá, chinh phục đảo hoang, phát hiện ra giống dưa đỏ nhân rộng ra mọi vùng.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm Lễ hội Mai An Tiêm lại được huyện Nga Sơn tổ chức để tưởng nhớ, tri ân người đã có công khai phá, chinh phục đảo hoang, phát hiện ra giống dưa đỏ nhân rộng ra mọi vùng.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Bởi vậy, từ bao đời nay, trong Lễ hội Mai An Tiêm (xã Nga Phú, huyện Nga Sơn), người dân địa phương vẫn duy trì trò chơi khắc dưa hấu.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Cuộc thi khắc dưa không giới hạn độ tuổi, giới tính, nên luôn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Từ những quả dưa hấu xanh, dưới bàn tay khéo léo, sáng tạo của người dân, những bức tranh, hình ảnh tái hiện, gợi nhớ về sự tích Mai An Tiêm và sự nghiệp đổi mới quê hương được hình thành.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Thông qua cuộc thi không chỉ giúp rèn luyện sự bền bỉ, sáng tạo, mà còn là dịp để mỗi người dân địa phương tưởng nhớ công lao, ân đức của Đức Thánh Mai An Tiêm.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Tác phẩm của đội thi đến từ xã Nga Phượng.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Tác phẩm của đội xã Nga Thái.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

đội thi xã Nga Phú.

Thi khắc dưa hấu tại Lễ hội Mai An Tiêm

Mỗi tác phẩm - thành quả của cuộc thi khắc dưa hấu như lời khẳng định: Hình ảnh Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu luôn là niềm tự hào không chỉ của Nhân dân Nga Sơn, mà còn là đại diện cho sức sống mãnh liệt của dân tộc ta từ thời dựng nước cho đến ngày nay.

Lê Hoà - Nguyễn Thuý (CTV)


Lê Hoà - Nguyễn Thuý (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]