Thiệu Dương: Gần 2.000 hộ dân vùng ngoại đê sống trong nỗi lo
Cứ mùa mưa bão về, gần 2.000 hộ dân sinh sống khu vực 7 phố ngoại đê ở phường Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa) lại nơm nớp nỗi lo ngập lụt.
Mùa mưa khiến nhiều gia đình ở Thiệu Dương lại phải sống trong nỗi lo.
Theo rà soát, đến nay phường có tổng dân số trên 3.389 hộ/13.114 khẩu, trong đó gần 2.000 hộ dân hiện đang sinh sống tại 7 phố vùng ngoại đê sông Mã. Khi có mưa lớn xảy ra nước trên các sườn núi đổ xuống các cánh đồng làm ngập úng khu vực đồng bãi và ngập lụt nhà cửa vùng ngoại đê.
Tại vùng ngoại đê, dân cư tập trung khá đông, do là vùng trũng dù nhiều hộ gia đình đã cố gắng gia cố, xây nhà cao tầng, kiên cố, nâng nền nhà và mặt đường, nhưng cứ khi mưa lớn toàn bộ tài sản, hoa màu đều bị thiệt hại nặng nề. Chưa kể, những ngôi nhà được xây dựng từ lâu, xuống cấp, dễ bị sập, sạt trượt.
Mặc dù trước mùa mưa bão, nhiều gia đình đã chủ động, chuẩn bị phương tiện bảo hộ như thuyền, áo phao… nhưng trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, các hộ dân vẫn ngay ngáy nỗi lo không biết nhà cửa, tài sản sẽ bị nhấn chìm lúc nào.
Là một trong 7 phố vùng ngoại đê, hàng năm cứ đến mùa mưa bão người dân sinh sống tại phố 8 lại lo chuẩn bị vật tư sẵn sàng “khăn gói” di dân để tự cứu mình do nước nũ dâng cao, gây ngập lụt toàn bộ tài sản, hoa màu, nhà cửa.
Theo ông Dương Khắc Hảo, Bí thư Chi bộ khu phố 8, toàn bộ 210 hộ dân vùng ngoại đê/437 hộ toàn khu phố khi xảy ra lũ lụt, mưa bão, chính quyền địa phương phải hỗ trợ người dân di dời và vận chuyển đồ đạc đến nơi khác để đảm bảo an toàn.
Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND phường Thiệu Dương cho biết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và hoa màu, đặc biệt là các hộ dân sinh sống vùng ngoại đê sông Mã, phường đã xây dựng kế hoạch, phương án, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”; vận động Nhân dân chuẩn bị thuyền nan, dự trữ các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, các nhu yếu phẩm khác để đối phó khi thiên tai xảy ra.
Mặc dù nhiều hộ dân đã xây dựng nhà cao tầng nhưng vẫn luôn lo lắng mỗi khi mưa bão về.
Được biết, đến nay phường Thiệu Dương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vượt lũ kéo dài từ ngã ba phố 8, đến phố 9, tuyến còn lại khoảng hơn 1 km đang thi công. Cùng với đó, hoàn thành 2,5 km kè lát chống sạt lở bờ sông. Dự kiến, sau khi hoàn thành các tuyến đường này sẽ hạn chế được tình trạng ngập úng.
TRUNG LÊ
- 2024-04-29 14:57:00
Những con đường hoa
- 2024-04-29 14:39:00
Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
- 2022-06-22 22:03:00
Để giảm thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão
Xã vùng khó xây dựng nông thôn mới nâng cao
Hội LHPN Như Thanh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội
Bí thư đoàn biến đất khó thành “ruộng mật”
[Infographics] - Thí sinh là F0 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 như thế nào?
Huyện Bá Thước xử lý 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
Thanh Hóa đẩy mạnh thành lập mới công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên
Tắm kênh giải nhiệt ngày nắng nóng: Đề phòng đuối nước ở trẻ em
Người “góp nhặt” những mảnh ruộng hoang
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Đức Tiến