(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn nửa tháng (kể từ ngày 29-8) Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch COVID-19, bên trong khu phong tỏa của bệnh viện các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra bình thường với các ca bệnh mổ cấp cứu, can thiệp mạch, tim mạch, xạ trị, hóa trị liệu, chăm sóc giảm nhẹ...

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Hơn nửa tháng (kể từ ngày 29-8) Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch COVID-19, bên trong khu phong tỏa của bệnh viện các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra bình thường với các ca bệnh mổ cấp cứu, can thiệp mạch, tim mạch, xạ trị, hóa trị liệu, chăm sóc giảm nhẹ...

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Bộ phận hành chính thường trực 24/24.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, thời điểm trưa 14-9 còn 9 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, đa số là người cao tuổi, bệnh lý nền.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Trong thời gian thực hiện phong toả, mọi hoạt động chuyện môn trong khoa vẫn diễn ra bình thường; các bệnh nhân được theo dõi, thăm khám theo quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch - Bác sĩ CKI Bùi Tiến Lực, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Tại khoa Phụ sản, nơi một sản phụ mang thai 3 tự nhiên ở tuần thai thứ 34 vừa được mổ lấy thai thành công “mẹ tròn con vuông” với 3 bé sơ sinh (2 bé trai và 1 bé gái).

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đang trong thời điểm bệnh viện phong toả, việc chăm sóc mẹ và 3 bé được các y, bác sĩ, điều dưỡng tận tình hỗ trợ. Từ chăm sóc trong lồng ấp…

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đến dinh dưỡng của trẻ.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Và hướng dẫn cách chăm sóc trẻ cho bố…

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Anh Trịnh Đình Tùng (quê ở Định Liên, Yên Định) bố của 3 cháu bé phấn khởi chia sẻ: 5 ngày sau khi phẫu thuật, cả 4 mẹ con sức khỏe ổn định, các con đang tập bú mẹ. Gia đình tôi rất cảm ơn y bác sĩ đã tận tình, nỗ lực thực hiện một ca phẫu thuật khó trong điều kiện bệnh viện bị phong toả. Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được khống chế để đưa các cháu về nhà với gia đình.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Cùng với bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên trong khu phong tỏa.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn, giăng dây, đặt các biển báo để người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế nắm được, không đi vào khu vực “vùng đỏ” trong khu phong tỏa.

Bên trong khu phong toả Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện phong toả từ ngày 29-8, để khoanh vùng, khống chế ổ dịch, từng bước đưa hoạt động của bệnh viện trở lại trạng thái bình thường.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]