(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (12/9), thực hiện chương trình công tác và quy định chế độ bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề Quý III năm 2019 “Tình hình biển Đông thời gian gần đây”. Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân Chủng Hải quân trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bồi dưỡng chuyên đề “Tình hình biển Đông thời gian gần đây”

Sáng nay (12/9), thực hiện chương trình công tác và quy định chế độ bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề Quý III năm 2019 “Tình hình biển Đông thời gian gần đây”. Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân Chủng Hải quân trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh; trưởng, phó các ban HĐND; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội chuyên trách, báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại biểu các huyện, thị xã, thành phố…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với nước ta, biển Đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên tất cả các mặt KT-CT, QP-AN. Trong bối cảnh tình hình biển Đông những năm qua và nhất là những tháng gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, việc bồi dưỡng, cập nhập kiến thức mới rất cần thiết để đội ngũ cán bộ có thông tin và nhận thức sâu hơn, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. Chính vì vậy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung báo cáo viên truyền đạt.

Tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã thông tin tới các đại biểu những nét chính về tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những động thái mới của các nước trên biển Đông thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, báo cáo viên đã truyền đạt, quán triệt quan điểm đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề này cũng như một số định hướng trong công tác thông tin tuyên truyền.

Về mục tiêu, yêu cầu và phương châm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Giữ vững độc lập, tự chủ, không để bị lôi kéo, bị lợi dụng trong cạnh tranh giữa các nước; giữ vững nguyên tắc, linh hoạt trong biện pháp triển khai, không làm nóng vấn đề quá mức cần thiết, vượt khỏi tầm kiểm soát, gây đổ vỡ quan hệ. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin sai sự thật, kích động. Phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ cao nhất của cộng đồng quốc tế, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngoài các nội dung trên, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân cũng thông tin tới các đại biểu một số kết quả của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệchủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bế mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát đề nghị các đại biểu trên cơ sở các nội dung được cung cấp tại hội nghị, tiếp tục vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động thông tin tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự hiểu biết thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]