(vhds.baothanhhoa.vn) - “Mục tiêu kép” mà Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện là vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối năm 2021.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

“Mục tiêu kép” mà Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã và đang nỗ lực thực hiện là vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối năm 2021.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và thị xã Nghi Sơn trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 270, Sư 341, Quân khu 4. (Ảnh tư liệu)

Đồng lòng chống dịch COVID-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo hệ thống Hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các khuyến cáo của Bộ Y tế; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29-7 gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-7 về Phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp Hội chủ động, sáng tạo tham gia phòng chống dịch bệnh, như: Vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ nghèo, hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh, các chốt trạm, khu cách ly, hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản an toàn, thăm hỏi tặng quà người thân, gia đình của lực lượng tuyến đầu; tham gia các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, tiếp phẩm, nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly và các chốt kiểm dịch…

Tính đến 30-7, tổng các nguồn lực vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 15 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ hội viên, phụ nữ tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh 165 triệu đồng; phối hợp tiêu thụ nông sản cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang; ủng hộ Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Phụ nữ tỉnh Hủa Phăn Nước Cộng hòa DCND Lào trị giá 30 triệu đồng.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm thân nhân chiến sĩ đang công tác tuyến đầu chống dịch của tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tại buổi làm việc với Sư đoàn 341, Quân khu 4 ngày 2-7-2021 về giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội vận động, hỗ trợ các khu cách ly, khu dân cư bị phong tỏa trong toàn tỉnh, trong đó Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và huyện Đông Sơn vận động nhu yếu phẩm trị giá 300 triệu đồng hỗ trợ 3 khu cách ly tập trung của tỉnh.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Hội LHPN tỉnh và TP Thanh Hóa hỗ trợ quạt hơi nước, tủ cơm điện và nhiều nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường ĐH Hồng Đức.

Cảm động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN TP Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Hiệp, Khung trưởng Khung cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh (Trường ĐH Hồng Đức) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc. Những hỗ trợ thiết bị sinh hoạt, nhu yếu phẩm nhận được, đơn vị sẽ bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả, công khai, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công dân vì đa phần họ gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Thường Xuân đông viên hội viên phụ nữ xã Thọ Thanh khẩn trương bóc lạc khô đóng gói gửi vào hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động, các cấp hội đã vận động gần 400 tấn lương thực, 241.181 thùng mì tôm, 8.000 lít nước mắm, dầu ăn, 1.200 mũ chắn giọt bắn… trị giá khoảng 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Những hỗ trợ sức người, sức của của các cấp hội không những tạo thêm nguồn lực chống dịch, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

Huy động nguồn lực, hỗ trợ phát triển kinh tế

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Hội LHPN tỉnh và huyện Như Xuân trao hỗ trợ con giống cho Tổ hợp tác chăn nuôi lợn sinh sản xã Bình Lương.

Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự, khởi nghiệp được các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh. Đến tháng 6-2021, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Tài chính Vi Mô Thanh Hóa, Quỹ TYM tổng dư nợ hơn 10.180 tỷ đồng, cho gần 200.000 hộ vay; gần 23. 966 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và quản lý các nguồn vốn; tổ chức chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” năm 2021 và hỗ trợ 1.060 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, thành lập 6 tổ hợp tác, nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 319 mô hình; hỗ trợ xây dựng 34 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ xây/sửa 40 “Mái ấm tình thương”; trao 47 con bò sinh sản từ Chương trình “Ngân hàng bò” cho hội viên, phụ nữ nghèo giúp các chị có điều kiện sản xuất, vươn lên trong cuộc sống…

Thông qua việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, các cấp hội đã giúp 3.700 hộ nghèo bằng nhiều hình thứcvới tổng trị giá trên 6.244 tỷ đồng.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng nhiều hội viên, phụ nữ chăn nuôi gà ở xã Đông Ninh (Đông Sơn) vẫn phát triển ổn định.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng các chương trình trọng tâm của hội vẫn được duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện. Đó là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025; chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Nghị quyết số 04-NQ/TU và 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường…

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Với mục tiêu “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”, các cấp Hội luôn xác định tinh thần chủ động, vượt khó, đoàn kết, để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội năm 2021. Trước mắt bám sát Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai có hiệu quả “mục tiêu kép” trong tình hình mới; tập trung trí tuệ, nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế; tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới chào mừng ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày hội của hội viên, phụ nữ

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo TP Sầm Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội LHPN TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đại biểu Hội LHPN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Để tiến tới ĐHĐBPN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức và đẩy nhanh tiến độ ĐHĐBPN cấp huyện, nhưng phải bảo đảm công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tính đến ngày 30-7, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành chỉ đạo đại hội 100% đơn vị cấp huyện và 2 đơn vị trực thuộc. Điểm nổi bật ĐHĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là đơn vị đã bám sát Nghị quyết ĐHĐBPN các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở với phương châm: “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ” đạt nhiều chuyển biến tích cực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM, có sức lan tỏa trong cộng đồng; làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ các nguồn lực để phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; thành lập và duy trì hoạt động các mô hình kinh tế tập thể; tham mưu, cấp ủy giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Chung sức, đồng lòng thực hiện “mục tiêu kép”

Qua đại hội đã bầu 785 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2021-2026, 180 Ủy viên Ban Thường vụ, 29 Chủ tịch (25 chị tái cử, 4 chị bầu mới), 29 Phó Chủ tịch (26 chị tái cử và 3 chị bầu mới). Nhìn chung công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, có tính kế thừa, xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công tác Hội và phong trào phụ nữ, gắn bó chặt chẽ với hội viên phụ nữ. Các tầng lớp phụ nữ đã ý thức đầy đủ hơn về quyền và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ, lan tỏa tinh thần nhân ái trong các hoạt động thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]