(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH); Mai Sỹ Diến - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn - ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc

Ngày 21/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH); Mai Sỹ Diến - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn - ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở LĐ,TB&XH; Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo và cử tri 2 huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri 2 huyện Quan Hóa và Ngọc Lặc những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước; những chủ trương, quyết sách tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, các ĐBQH và đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Quan Hóa.

Tại huyện Quan Hóa, cử tri đã kiến nghị tới ĐBQH một số vấn đề như: Dự án thủy điện Hồi Xuân hiện nay đã dừng thi công hơn 2 năm nay. Do chủ đầu tư không triển khai thực hiện nên5 tuyến đường giao thông, 2 cầu treo qua sông Mã, 4 trường học, 1 trạm y tế xã, các hạng mục khu tái định cư Sa Lắng chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân; kiến nghị hỗ trợ kinh phí kè bờ sông Mã, chống sạt lở; đề nghị Chính phủ tiếp tục ban hành cơ chế chính sách Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do giai đoạn 2021 – 2025; xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cầu cứng (hoặc cầu treo) bắc qua hai bờ sông Mã nối liền giữa Bản Pọng - Ka Me với Bản Chăm xã Phú Nghiêm; quan tâm đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới cho 5 bản và 17 cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia; xem xét đầu tư xây dựngmột số hạng mục, công trình còn thiếu của Di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Co Phường; xem xéthỗ trợ, đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện thành bệnh viện khu vực cho các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát và một số xã lân cận của huyện Bá Thước; nâng mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn từ mức 50 triệu đồng lên mức 100 triệu đồng…

Tại huyện Ngọc Lặc, cử tri kiến nghị: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo tại tác địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc của huyện; hỗ trợ kinh phí cho các xã để trả nợ cho nhà đầu tư công trình đài tưởng niệm liệt sỹ cấp xã, thị trấn; tăng mức trợ cấp hỗ trợ đối với gia đình thờ cúng liệt sỹ; có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp huyện, cấp xã; tiếp tục có sự hỗ trợ để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, hồ, đập trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại – dịch vụ; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực miền núi, dân tộc gắn với bố trí việc làm…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Ngọc Lặc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề mà cử tri phản ảnh, kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị các huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc quan tâm, giải quyết những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH phát biểu tiếp thu, giải trình các vấn đề mà cử tri 2 huyện đã kiến nghị.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH. Mong muốn cử tri có thêm nhiều ý kiến đóng góp để Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động. Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các địa phương tập trung giải quyết sớm những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 triệu đồng học bổng dành cho các em học sinh nghèo huyện Quan Hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và 100 triệu đồng học bổng dành cho các em học sinh nghèo của mỗi huyện.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]