(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 11/11, Đảng bộ xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng, tiền thân Đảng bộ xã Vĩnh Hưng ngày nay (11/1953 – 11/2023).

Đảng bộ xã Vĩnh Hưng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Sáng 11/11, Đảng bộ xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng, tiền thân Đảng bộ xã Vĩnh Hưng ngày nay (11/1953 – 11/2023).

Đảng bộ xã Vĩnh Hưng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 70 năm, tháng 11/1953, chi bộ Vĩnh Hưng được thành lập trên cơ sở chia tách từ chi bộ Vĩnh Phúc. Từ khi có Đảng lãnh đạo, Nhân dân Vĩnh Hưng đã tích cực tham gia cách mạng, hàng trăm cán bộ, đảng viên và thanh niên địa phương đã tòng quân lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến trường, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào giai đoạn đổi mới, Đảng bộ xã Vĩnh Hưng lãnh đạo Nhân dân khắc phục khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Huyện ủy, triển khai các chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đến nay, kinh tế của xã đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng, tăng 10,6 triệu đồng so với năm 2020. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện. Trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt cả về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đảng bộ xã Vĩnh Hưng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với 6 kỳ đại hội chi bộ và 29 kỳ đại hội đảng bộ. Từ một chi bộ khi thành lập chỉ có 40 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Vĩnh Hưng có 280 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, có hơn 160 lượt đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.

Với những thành tích đã đạt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Hưng đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2008-2013), hơn 700 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng.

Nhân dịp này, xã Vĩnh Hưng đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trịnh Thu (CTV)


Trịnh Thu (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]