(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 19/2), Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh phối hợp cùng UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ khai xuân Mậu Tuất 2018 và Kỷ niệm 600 năm ngày phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dâng hương kỷ niệm 600 năm ngày phát động khởi nghĩa Lam Sơn

Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 19/2), Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh phối hợp cùng UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Lễ khai xuân Mậu Tuất 2018 và Kỷ niệm 600 năm ngày phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Qua buổi dâng hương, các thế hệ cháu con ở Thanh Hóa đã cùng nhau ôn lại những trang sử truyền thống chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc và tri ân công đức của anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi cùng những anh hùng hào kiệt thời hậu Lê với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Ông Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh dâng hương khai mạc buổi lễ khai xuân đền Lê Thái Tổ.

Sau khi xâm lược nước ta, nhà Minh đã dùng mọi thủ đoạn độc ác, tàn bạo nhằm hủy hoại nền văn hóa và âm mưu đồng hóa dân tộc Việt. Với tinh thần yêu nước, năm 1416 tại rừng Lũng Nhai, Lê Lợi đã cùng 18 người khác mở hội thề nêu quyết tâm đánh đuổi giặc Minh, giành lại độc lập cho dân tộc.

Ngày mồng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất 1418, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa, kêu gọi anh hùng khắp nơi trong thiên hạ hưởng ứng. Sau 6 năm hoạt động ở rừng núi phía Tây của Thanh Hóa, nghĩa quân Lam Sơn đã nhanh chóng mở rộng về phía Nam, giải phóng một vùng đất rộng lớn từ Nghệ An cho đến Thuận Hóa, mở rộng ra Bắc giải phóng thành Đông Quan vào ngày 22/11/1428 đập tan chế độ thống trị của giặc Minh ở Thăng Long.

Ông Lê Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đánh trống khai xuân đền vua Lê Thái Tổ.

Một trong những điệu tế truyền thống được dâng lên các vị vua để cầu mong đất nước thái bình, ấm no.

Ông Vũ Đình Sỹ - Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý DTLS Lam Kinh, cho biết: “Sau khi lên ngôi Hoàng đế, để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, nhà Lê đã cho xây dựng nhiều miếu điện, lăng tẩm có quy mô lớn trên đất Lam Sơn. Lam Sơn được coi là kinh đô thứ 2 của nước Đại Việt sau Đông Đô”.

Lô Giang


Lô Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]