(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Pù Nhi đã và đang đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy xanh, sạch, đẹp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Đồn Biên phòng Pù Nhi đã và đang đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy xanh, sạch, đẹp.

Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đóng chân trên địa bàn xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi còn tích tăng gia, sản xuất và xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy xanh, sạch, đẹp.

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Đến thăm Đồn Biên phòng Pù Nhi, được tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ làm đẹp cho khuôn viên đơn vị mới thấy, ngoài sự nhiệt tình, mọi người còn rất tâm huyết, tỉ mỉ với từng đường nét, cắt tỉa, tạo dáng cho cây cảnh và chăm sóc vườn rau xanh tốt, đảm bảo mùa nào thức nấy.

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Thiếu tá Lê Đình Thọ, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pù Nhi dẫn chúng tôi đi thăm khuôn viên đơn vị và khu chăn nuôi của đồn.

Men theo con dốc nhỏ, cách xa khu vực đồn khoảng 200m là khu chăn nuôi bò, dê và trồng ngô của đơn vị. Chiến sỹ Lư Ngọc Nầng, quê ở bản Cò Cài, xã Trung Lý đang cắt cỏ, chăm sóc đàn bò của đơn vị. Nhiệm vụ hàng ngày của Nầng là chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, lấy thức ăn cho đàn bò và ngựa.

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Thiếu tá Lê Đình Thọ cho biết: Với vai trò quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 21,839 km với 8 mốc quốc giới; địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã là Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý, thời gian qua Đồn Biên phòng Pù Nhi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Song song với thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích tăng gia, sản xuất và xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng chính quy xanh, sạch, đẹp. Vừa qua, đơn vị đã mua thêm cây xanh với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan đơn vị thêm đẹp.

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Thiếu tá Lê Đình Thọ cho biết thêm: Trong công tác tăng gia, sản xuất, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã cải tạo, nâng cấp 1.000m2 vườn rau, 200m2 giàn; củng cố xây mới 200m2 chuồng trại nuôi lợn, bò, ngựa; 100m2 chuồng gia cầm; cải tạo 500m2 ao thả cá (trung bình mỗi năm thu hoạch 1 tấn cá); trồng hàng ngàn cây ăn quả, cây lấy gỗ. Duy trì đàn lợn từ 30 đến 50 con; đàn bò 8 con, ngựa 4 con. Để đảm bảo thức ăn cho gia súc, gia cầm, đồn cũng đã trồng 2 ha ngô.

Đồn Biên phòng Pù Nhi đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Nhờ làm tốt công tác tăng gia, đơn vị luôn đảm bảo 100% rau xanh; 95% nhu cầu thịt lợn; 90% nhu cầu thịt gia cầm; 50% nhu cầu trứng. Từ đó, đưa thêm vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội là 2.500 đồng/người/ngày. Ngoài ra, đơn vị còn xây mới vườn thuốc nam diện tích 110m2, đảm bảo 7 nhóm thuốc nam theo quy định, góp phần đảm bảo 98,5% quân số khỏe trở lên. Hoạt động tăng gia sản xuất và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp góp phần hoàn thành thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Ngọc Huấn - Tiến Đông


Ngọc Huấn - Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]