(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa quy phạm pháp luật thành quy phạm đạo đức trong công tác gia đình

Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của BCĐ công tác gia đình.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm các ngành thành viên BCĐ đã tổ chức nhiều hoạt động về công tác gia đình: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo gắn với việc triển khai công tác gia đình đến tận các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh thuộc khối Khoa giáo trực thuộc; Sở VH,TT&DL chỉ đạo các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tổ chức Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 1 – 30/6, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, lồng ghép hoạt động công tác gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…; Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh lồng ghép hoạt động tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, gia đình chăm lo giáo dục bảo vệ trẻ em trong các chương trình, kế hoạch của ngành. Chỉ đạo, phối hợp xây dựng thí điểm mô hình “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tại 3 xã: Đông Minh (Đông Sơn), Hà Lam (Bỉm Sơn); Yên Lễ (Như Xuân). Hướng dẫn các địa phương lựa chọn xây dựng “Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” tại cộng đồng theo chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH. Đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo các mô hình tại cộng đồng như: mô hình CLB quyền tham gia của trẻ, mô hình ngôi nhà an toàn, mô hình phòng ngừa, giàm thiểu lao động trẻ em...Sở Tư phápchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn toàn toàn tỉnh…

Cùng với đó, các hội, ngành như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Công an tỉnh; Sở GD& ĐT; Sở TT&TT; Sở Y tế… cũng đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của BCĐ tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cũng tập trung nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình như:“Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”... Kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đã thành lập mới 10 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với 50 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại 8 xã điểm với 400 thành viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCĐ như: công tác gia đình ở cơ sở hiệu quả chưa cao; các ngành thành viên BCĐ trong việc phối, kết hợp triển khai thực hiện công tác gia đình có lúc chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng giải quyết các vụ bạo lực gia đình chưa kịp thời, cương quyết…

Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL; Quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục về tầm quan trọng của gia đình; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình cho cán bộ tham gia…

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên BCĐ cũng đưa ra những ý kiến đóng góp để hoạt động của BCĐ thực sự đạt được hiệu quả thiết thực hơn nữa. Cụ thể như việc cần thiết học hỏi các nước văn minh trong việc “biến các quy phạm pháp luật khô khan, cứng nhắc thành quy phạm đạo đức mềm mỏng” để từ đó tác động, thay đổi văn hóa ứng xử (giao thông, gia đình) trong mỗi công dân; Cần lồng ghép công tác gia đình với các hoạt động khác; tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh” tại cộng đồng theo đúng chuẩn...Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng BCĐ tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên. Đồng thời, đề nghị các thành viên, người có trách nhiệm trong BCĐ tích cực nâng cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa để hoạt động của BCĐ đạt được hiệu quả thiêt thực.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]