(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 17-4, tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch “Thanh Hoá - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Chiều 17-4, tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch “Thanh Hoá - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Toàn cảnh hội nghị kích cầu du lịch “Thanh Hoá - Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”

Tham dự hội nghị có Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam Vũ Thế Bình; đại diện lãnh đạo các Sở Du lịch, HHDL, các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, các cơ quan báo chí của TP Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Về phía tỉnh Thanh Hoá, có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về phát triển du lịch; HHDL tỉnh Thanh Hoá; các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đường bờ biển dài 102 km, Thanh Hóa sở hữu nhiều bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, hấp dẫn, như: Khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), Hải Tiến (Hoằng Hoá), Hải Hoà (thị xã Nghi Sơn)… Cùng với đó là các khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng: Pù Luông, Pù Hu, Xuân Liên, Bến En… là những điểm du lịch kỳ thú ngày càng hấp dẫn du khách. Ngoài ra, Thanh Hoá còn sở hữu nguồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị cao. Trong đó có di sản Thành Nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới và 5 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia; nguồn nhân lực du lịch của Thanh Hóa dồi dào với chất ngày càng được nâng cao.

Trong những năm gần đây, du lịch Thanh Hoá đã có sự tăng trưởng đáng kể. Nhiều dự án hạ tầng tại các khu du lịch được đầu tư, phát triển, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, tạo ấn tượng tốt cho du khách và dần khắc phục tính mùa vụ trong kinh doanh du lịch. Tốc độ gia tăng khách du lịch, thu nhập từ du lịch cũng như sự đóng góp của ngành trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đều đáng ghi nhận.

Tại hội nghị, các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh gồm: TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hoá, huyện Bá Thước đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch và các hoạt động, sự kiện du lịch năm 2021. Một số doanh nghiệp dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cũng đã giới thiệu các sản phẩm dịch vụ kích cầu, khuyến mãi dành cho khách hàng trong năm 2021.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Đại diện Khu nghỉ dưỡng Puluong Eco Garden (Bá Thước) giới thiệu gói kích cầu du lịch năm 2021

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cho biết, Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, để khởi động lại ngành du lịch của một cách hiệu quả ngay sau trạng thái bình thường mới được thiết lập trên cả nước, Thanh Hoá đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng chào đón khách du khách bằng chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch sôi động, đặc sắc, như: Chương trình khai trương du lịch biển tại Sầm Sơn, Hải Hoà, Hải Tiến; Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp; Carnival đường phố; Giải đua xe đạp; Lễ hội cầu ngư; Lễ hội đường hoa; Tổ chức cuộc thi “Người đẹp du lịch Sầm Sơn”, “Giọng hát hay thành phố Sầm Sơn mở rộng”… Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có; đổi mới, sáng tạo, xây dựng và đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng được xu hướng của thị trường. Nhằm đón và phục vụ khách tốt nhất, đặc biệt là dịp hè du lịch sắp tới, Thanh Hoá đã hình thành liên minh kích cầu với tiêu chí “Tăng tối đa chất lượng, giảm tối đa giá thành” và cung cấp nhiều combo dịch vụ hấp dẫn dành cho du khách. Trong đó, Thanh Hoá đặc biệt quan tâm giữ vững môi trường du lịch Thanh Hóa an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thông qua hội nghị, tỉnh Thanh Hóa mong muốn nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các sở Du lịch, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan đặc biệt là sự hợp tác, hưởng ứng của các doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố Hà Nội, các cơ quan truyền thông… Qua đó góp phần tạo thêm động lực cho du lịch Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng phục hồi, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và ngành Du lịch cả nước nói chung.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng chương trình kích cầu du lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch guyễn Thị Thanh Hương cho rằng, đại dịch COVID-19 tuy gây ra tổn thất nặng nề, nhưng cũng là cơ hội để ngành Du lịch cùng đánh giá và lựa chọn lại các ưu tiên, từ đó tự hoàn thiện, chuẩn bị cho một “kỷ nguyên phục hồi” sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu chỉ đạo, định hướng chương trình kích cầu du lịch

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch, để khởi động một cách hiệu quả ngay sau trạng thái bình thường mới, Thanh Hoá cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao đến cho du khách; Tập trung khai thác các sản phẩm du lịch mang giá trị đặc thù, sáng tạo; Đa dạng dịch vụ trải nghiệm nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách…

Tuy nhiên, để chương trình kích cầu du lịch thực sự hiệu quả, du lịch Thanh Hoá cần đảm bảo, cam kết về chất lượng dịch vụ. Để làm được đều đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần vào cuộc một cách tích cực, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp khai thác sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa cho du khách tiếp cận sản phẩm du lịch. Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến yêu thích của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Sẵn sàng các điều kiện thuận lợi để đón khách quốc tế khi cho phép.

Đưa Thanh Hoá trở thành điểm đến hấp dẫn

Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm du lịch cùng các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tỉnh Thanh Hoá ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành TP Hà Nội

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND các địa phương trọng điểm du lịch (TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hoá và huyện Bá Thước), các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tỉnh Thanh Hoá với các doanh nghiệp lữ hành TP Hà Nội.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]