(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 16/12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan (TP Thanh Hóa), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt và tiệc chúc mừng các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019

Chiều 16/12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Dạ Lan (TP Thanh Hóa), Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt và tiệc chúc mừng các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2019.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa. Về phía Giáo phận Công giáo Thanh Hóa, có Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Quản xứ Phúc Lãng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục và các chức sắc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Trong không khí ấm áp, cởi mở và phấn khởi mừng ngày lễ Giáng sinh, mừng những thành tựu của quê hương, đất nước,đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến vui mừng thông báo tới Đức giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2019, một năm thành công nhất từ trước đến nay của tỉnh. Nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đứng đầu cả nước, thu ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư phát triển vượt kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: những kết quả mà tỉnh Thanh Hoá đạt được là do sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,trong đó có sự đóng góp quan trọng của hơn 150 nghìn đồng bào công giáo. Dưới sự hướng dẫn của đức Giám mục và các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động và học tập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Điểm lại một số thành công của giáo phận Thanh Hoá trong năm qua như việc đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, nguyên là Giám mục giáo phận Thanh Hóa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam; Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường được bầu là Chủ tịch Uỷ ban công lý và hoà bình Việt Nam và linh mục Trần Xuân Mạnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của đồng bào giáo dân đối với bà con vùng bị thiên tai đợt tháng 9 vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Với đà tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình, dự án, các công trình lớn cho tương lai, Thanh Hoá chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn nữa vàđạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh để năm 2020 tỉnh Thanh Hóa có nhiều thành công hơn nữa, từng bước hiện thực hóa “Khát vọng thịnh vượng”.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với Giáo phận Công giáo Thanh Hóa và bà con giáo dân trong tỉnh. Đồng thời khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân đại lễ Giáng sinh và mùa Noel năm 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cùng toàn thể linh mục, tu sỹ, đồng bào giáo dân trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp, an lành, hạnh phúc.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]