(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tối 27/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (25B), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Gala “Giọt hồng xứ Thanh”. Đây là hoạt động đánh dấu khai màn Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2016.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Giọt hồng xứ Thanh” chính thức khai màn “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2016

(VH&ĐS) Tối 27/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (25B), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức Gala “Giọt hồng xứ Thanh”. Đây là hoạt động đánh dấu khai màn Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2016.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TS Phạm Quang Vinh - Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các nhà tài trợ và hàng trăm tình nguyện viên trong cả nước.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2016 được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện; thông qua ngày hội hiến máu để khám sức khỏe, tuyên truyền phòng chống, phát hiện sớm các bệnh về máu và hiến máu tình nguyện...

Đêm gala “Giọt hồng xứ Thanh” với nhiều phần, tiết mục đặc sắc đã chính thức khai màn “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” tại Thanh Hóa.

GS.TS Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện huyết học - truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ đã trao biểu trưng Hành trình đỏ cho tỉnh Thanh Hóa

Tiết mục văn nghệ “Nhớ mãi một miền quê” ca ngợi vẻ đẹp của đất và người xứ Thanh trong đêm ga la.

Chương trình năm nay đi qua 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hành trình chia thành 2 đoàn, đoàn phía Nam xuất quân tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và dừng chân tại 16 tỉnh, thành phố; đoàn phía Bắc xuất quân tại TP Hải Phòng.Trước khi hội quân hai miền Nam - Bắc tại Thanh Hóa, “Hành trình đỏ” đã đi qua 13 tỉnh, thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi.

Phát biểu chào mừng và phát động chương trình Hành trình đỏ tại đêm gala, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa rất vinh dự được lựa chọn là nơi hội tụ "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" năm 2016. Sự kiện này đã vượt lên trên mục đích để trở thành một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực hơn trong việc tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện (HMTN) và bệnh tan máu bẩm sinh. Những dấu ấn mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, vận động của Chương trình Hành trình đỏ sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào HMTN của tỉnh nhà và đóng góp chung vào phong trào của cả nước.

Đồng chí đã biểu dương Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Chỉ đạo vận động HMTN quốc gia, Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh tổ chức đêm Gala “Giọt hồng xứ Thanh”; biểu dương các tình nguyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã giành thời gian, không quản vất vả ngày đêm tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi những người tình nguyện và các tầng lớp nhân dân hãy tích cực tham gia hiến HMTN trong ngày hội “Giọt hồng Xứ Thanh” được tổ chức vào sáng 28/7 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (25B, TP Thanh Hóa).

Tại đêm gala, GS.TS Phạm Quang Vinh - Phó Viện trưởng Viện huyết học - truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ đã trao biểu trưng Hành trình đỏ cho tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giới thiệu và ca ngợi vẻ đẹp của đất và người xứ Thanh do các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn thể hiện, còn có các phần trình diễn ấn tượng về chủ đề Hành trình đỏ của các ca sỹ, nghệ sỹ là đại sứ của chương trình, các tình nguyện viên đi xuyên Việt. Ngoài ra còn có phần giao lưu với các gia đình có bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh; chia sẻ cảm xúc, tâm tư của những người tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần…

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại Thanh Hóa, vào sáng 27/7, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng; tổ chức diễu hành tuyên truyền về HMTN, bệnh tan máu bẩm sinh trên các tuyến đường của TP Thanh Hóa; thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nghèo mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Chiều cùng ngày, đoàn “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” hai miền Nam - Bắc đã tổ chức hội quân tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]