(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 22/01/2019, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 22/01/2019, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Bá Tường - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, 43 xã, thị trấn và các tập thể và cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Huyện ủy, phát biểu khai mạc hội nghị.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa 6 cụm trong huyện về thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong huyện đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng bộ, chi bộ gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng công dân kiểu mẫu; gia đình, tập thể kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch HCM”.

Từ việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị và các phong trào thi đua, năm 2018 toàn huyện có 15 xã về đích NTM, nâng tổng số xã NTM lên 40/42 xã, bằng 95,2%, còn 2 xã sẽ về đích trong 6 tháng đầu năm 2019, góp phần xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành huyện NTM vào cuối năm 2019. Đặc biệt nhiều địa phương xác định được khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Huyện cũng đã đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, qua đó, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua giữa 6 cụm trong huyện về thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2019. Nhân dịp này, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 89 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, UBND huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]