(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, tổng kết nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng trọng tâm 2023.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, tổng kết nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng trọng tâm 2023.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Hội LHPN thị xã đã tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các phong trào hoạt động của hội ngày càng thu hút đông hội viên, phụ nữ tham gia, nhất là trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; mô hình “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

Cùng với đó, Hội LHPN thị xã tăng cường nắm bắt tư tưởng, đời sống của hội viên, phụ nữ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Các cấp Hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, năm 2022, toàn thị xã đã kết nạp 140 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên toàn thị xã hiện nay 13.739, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 87%.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, với chủ đề: “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã đề ra các chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 1 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; có ít nhất 1 mô hình hoạt động nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giới thiệu ít nhất 3 nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tăng thêm 5 hội viên/năm để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt 90% trở lên.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy Bỉm Sơn trao kỷ niệm chương và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn thu hút 87% hội viên tham gia sinh hoạt

Các cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn.

Tại hội nghị, có 7 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; 8 tập thể, 25 cá nhân được Chủ tịch Hội LHPN thị xã tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]