(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được kết nối tới 787 điểm cầu cả nước, bao gồm cả điểm cầu tại một số huyện, xã với hơn 90 nghìn người tham dự.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Thời gian qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị; góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT, VH-XH, QP-AN, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để hội nghị đạt kết quả, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đại biểu tại tất cả các điểm cầu tập trung theo dõi báo cáo, tích cực phát biểu tham luận làm rõ hơn các nhiệm vụ trong báo cáo, chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, có kết quả cụ thể và đề xuất giải pháp khả thi để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất hơn và đạt kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

Dự thảo báo cáo Sơ kết 3 năm kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 đánh giá: Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đánh giá những hạn chế trong 3 năm thực hiện chỉ thị. Và để làm rõ hơn những kết quả cũng như hạn chế trong thực hiện chỉ thị, đại diện một số ban, bộ ngành, địa phương và đại diện các tập thể, cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận tại hội nghị. Qua đó, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp cho thời gian tới.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang sống trong không khí nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc và 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 2003 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 4 chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Trong quá trình thực hiện, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đã tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng phát triển. Kết quả đó có công lao đóng góp không nhỏ từ nhiều tập thể, cá nhân điển hình.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật, đồng chí Trần Quốc Vượng đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện ở một số cấp ủy địa phương, đơn vị, một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo, cấp ủy chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp cần tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, đối ngoại. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ, các cấp ủy, chính quyền và mỗi đảng viên cần tập trung: chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới; tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có chương trình, kế hoạch cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phải tạo ra được phong trào chuyển biến theo gương Bác; tập trung xây dựng NTM và đô thị văn minh, mỗi tập thể cá nhân, mỗi gia đình cần bảo vệ môi trường sống của chúng ta bằng việc làm thật cụ thể.

Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]