(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, khai trương ngày 6/5 tại TP Sầm Sơn, đã có 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và Nhật Bản (5 gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản và 15 gian hàng của tỉnh Thanh Hóa).

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Tại triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, khai trương ngày 6/5 tại TP Sầm Sơn, đã có 20 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và Nhật Bản (5 gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản và 15 gian hàng của tỉnh Thanh Hóa).

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của 600 đại biểu, trong đó có khoảng 300 đại biểu đến từ Nhật Bản.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo sấy khô của Công ty CP dược liệu SuKha Việt Nam (Hậu Lộc) tham gia trưng bày tại triển lãm.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Đại biểu tham quan sản phẩm Sâm Báo của tỉnh Thanh Hóa.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Sản phẩm trà rau má đặc trưng của người dân xứ Thanh.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Đại biểu quan tâm tìm hiểu về du lịch xứ Thanh.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Đại biểu Nhật Bản tham quan sản sản phẩm của Công ty TNHH Việt Hà (thị xã Bỉm Sơn).

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Các doanh nghiệp Nhật Bản tham quan tìm hiểu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Hội tụ các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa - Nhật Bản

Gian hàng của các doanh nghiệp thu hút các đại biểu tham quan, tìm hiểu.

Triển lãm là cơ hội quý để doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của địa phương với các đối tác Nhật Bản, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]