(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ngày 18/7, các đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo các huyện Hà Trung, Thường Xuân, Ngọc Lặc và Yên Định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Trong ngày 18/7, các đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo các huyện Hà Trung, Thường Xuân, Ngọc Lặc và Yên Định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Xuân Liên, xã Lĩnh Toại (Hà Trung).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Xuân Thời; bệnh binh Nguyễn Xuân Liên, ở xã Lĩnh Toại; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Phương; bố liệt sỹ Phạm Nguyên Tạnh, xã Hà Hải và thương binh Lê Ngọc Trác, xã Hà Thái (huyện Hà Trung).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều kết quả trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý chính quyền địa phương cần chú trọng công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách; quan tâm sát sao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiệp ở thôn 1, xã Thọ Thanh (Thường Xuân).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã đến thăm thương binh Lê Minh Cang, ở xã Xuân Dương và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiệp, ở xã Thọ Thanh (huyện Thường Xuân); thăm thương binh Quách Văn Hiền, ở xã Ngọc Trung, vợ liệt sĩ - bà Hoàng Thị Xây, thương binh Quách Trường Tam và bệnh binh Lê Hưng Tỵ ở xã Ngọc Liên (huyện Ngọc Lặc).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hi sinh to lớn của các thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ân cần thăm hỏi, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, giáo dục, động viên con cháu tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc quan tâm hơn nữa đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đầy đủ, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh 3/4 Nguyễn Văn Dậu ở thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long (Yên Định).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai cùng đoàn công tác đã đến huyện Yên Định thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Dậu, hạng 1/4 ở thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long; thương binh Lê Hữu Chân, hạng 3/4 ở thôn Thành Thái, xã Yên Hùng; thương binh Nguyễn Huy Cận ở thôn Tân Sen, xã Định Bình; mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Ba, thôn Hồ Thôn, xã Định Hưng; thân nhân liệt sĩ ở thôn Trịnh Xá, xã Yên Ninh. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai bày tỏ ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách luôn phát huy tinh thần cách mạng, động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh, tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách để những người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!