(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn với chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” sẽ được tổ chức quy mô, hoành tráng vào tối ngày 22/4 là thông tin được công bố trong buổi họp báo quý I/2017 do UBND tỉnh tổ chức sáng 11/4.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn sẽ trang trọng và hoành tráng

(VH&ĐS) Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn với chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” sẽ được tổ chức quy mô, hoành tráng vào tối ngày 22/4 là thông tin được công bố trong buổi họp báo quý I/2017 do UBND tỉnh tổ chức sáng 11/4.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Tham gia buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo TX Sầm Sơn; lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở VH,TT&DL, TX Sầm Sơn đã thông tin về kế hoạch, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn. Theo đó, chương trình lễ hội này sẽ được tổ chức quy mô cấp tỉnh vào 20 giờ ngày 22/4, tại sân khấu bãi B, đường Hồ Xuân Hương, TX Sầm Sơn. Chương trình có chủ đề “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” với nội dung khái quát sự phát triển của du lịch Sầm Sơn, từ vùng biển hoang sơ, qua những biến động của thời cuộc, vượt qua thời gian, mở rộng không gian để ngày nay trở nên khang trang, hiện đại, văn minh, là điểm hẹn của du khách gần xa và bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” do NSƯT Vũ Hải làm đạo diễn, quy tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Lê Anh Dũng, Hiền Thục, Phương Thảo... và hơn 200 diễn viên múa chuyên nghiệp, diễn viên sân khấu, cùng các cháu nhi đồng. Chương trình được kết cấu gồm 3 chương: Huyền thoại một vùng đất; Khát vọng Sầm Sơn.

Cũng trong khuôn khổ của lễ hội này, Sở VH,TT&DL phối hợp UBND TX Sầm Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đặc sắc, hấp dẫn.

Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và bước phát triển mạnh mẽ của du lịch Sầm Sơn. Qua đó kêu gọi, thu hút du khách và các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với Sầm Sơn; thể hiện quyết tâm phấn đấu đưa Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch trọng điểm của cả nước.

Bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL báo cáo kế hoạch và chương trình nghệ thuật lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn 2017.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở KH&ĐT đã thông tin về tình hình KT-XH quý I năm 2017. Theo đó, kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I/2017 là tương đối tích cực trong bối cảnh kinh tế trong nước còn khó khăn, thách thức; nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể thao thành tích cao và thi học sinh giỏi quốc gia đạt kết quả cao hơn các năm gần đây. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đã bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ tỉnh tổ chức Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn, cũng như đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong phát triển KT-XH quý I/2017.

Bên cạnh đó, buổi họp báo cũng thu hút nhiều câu hỏi về các vấn đề nảy sinh, vướng mắc, như: Vấn đề điều chuyển, tuyển dụng giáo viên; vấn đề quản lý đất đai; vấn đề bổ nhiệm cán bộ... Những ý kiến này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đồng hành cùng với tỉnh trên mọi lĩnh vực. Đồng chí mong muốn, ngay sau buổi họp, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền đậm nét về Lễ hội kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn đến đông đảo bạn bè và du khách. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần thông tin khách quan, trung thực hơn, cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phát triển KT-XH; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về quê hương và con người xứ Thanh; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu; phản ánh không khí lao động, sản xuất của cán bộ và nhân dân, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...

Đồng Thành



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]