(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 8/5, tại Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia) đã diễn ra buổi lễ khai trương chuyến tàu container quốc tế và đón chuyến tàu đầu tiên tới Nghi Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghi Sơn đón chuyến tàu container quốc tế đầu tiền

Chiều 8/5, tại Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia) đã diễn ra buổi lễ khai trương chuyến tàu container quốc tế và đón chuyến tàu đầu tiên tới Nghi Sơn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Về dự buổi lễ, phía lãnh đạo trung ương có các đồng chí: Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Lê Công Bình – Tổng cục phó Tổng cục Hải quan; Trần Thanh Hải – Vụ phó Vụ xuất nhập khẩu, Bộ Công thương. Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trần Quang Đảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành; nguyên lãnh đạo tỉnh, trung ương qua các thời kỳ.

Đông đảo khách mời chứng kiến chuyến tàu container quốc tế đầu tiên.

Chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ vận tải container Haiphong China Express (HCX) của CNC thuộc tập đoàn CMA CGM tới Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn ngày 8/5/2019 được xem là sự kiện đánh dấu việc mở ra tuyến dịch vụ vận tải container quốc tế đầu tiên tới Nghi Sơn, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời cũng là chuyển tàu vận tải container quốc tế đầu tiên đến khu vực Bắc miền Trung.

Việc mở ra tuyến dịch vụ vận tải container quốc tế đến Nghi Sơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận; tạo sự thu hút, hấp dẫn cho KKT Nghi Sơn với các nhà đầu tư. Trong tương lai, Nghi Sơn được kỳ vọng trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển đối với hàng container của Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này. Từ đây, cảng Nghi Sơn đã được ghi tên vào danh sách các cảng biển container nước sâu trên thế giới.

Đây được xem là bước khởi đầu góp phần vào việc tiết giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, giảm tải cho hệ thống đường bộ, tạo thuận lợi cho các chủ hàng kinh doanh tại khu vực Thanh Hóa và lân cận, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn cần tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa trong tổ chức sản xuất, giao nhận hàng hóa, phục vụ các hãng tàu, khách hàng xuất nhập khẩu với chất lượng cao; Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa thực hiện hỗ trợ tối đa trong việc phát triển hàng hải tại địa phương, trên cơ sở đảm bảo sự phát triển hợp lý giữa các cảng biển trong toàn hệ thống theo định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa và các đơn vị trong ngành hàng hải tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]