(vhds.baothanhhoa.vn) - Với đức tính cần cù, đam mê với phát triển nông nghiệp, những năm qua ông Trịnh Văn Toàn ở thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh (Nông Cống) đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước khai hoang, biến khu bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Với đức tính cần cù, đam mê với phát triển nông nghiệp, những năm qua ông Trịnh Văn Toàn ở thôn Thạch Lãng, xã Trường Minh (Nông Cống) đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước khai hoang, biến khu bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Sau nhiều năm làm lao động tự do ở miền Nam, năm 2002 ông Trịnh Văn Toàn trở về quê hương và quyết tâm phát triển kinh tế gia đình từ nông nghiệp. Ông đã cải tạo khu đất hơn 0,5 ha xung quanh nhà và tìm hiểu kiến thức về trồng cây ăn quả. Trên khu đất này ông đã trồng được 200 gốc bưởi Diễn, 100 gốc cam Vinh, 100 gốc mít Thái, hơn 100 gốc nhãn lồng, 100 gốc táo. Từ năm 2014 đến nay tất cả các loại cây ăn quả này đã cho thu hoạch.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Từ niềm đam mê với công việc, năm 2016 gia đình ông Toàn tiếp tục nhận thầu hơn 3,5 ha đất hoang hóa ở bãi bồi của sông Yên đoạn qua thôn Phúc Đổi, xã Trường Minh để xây dựng thành trang trại trồng cây ăn quả, kết hợp trồng lúa, nuôi cá, nuôi gia cầm.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Hội làm vườn và trang trại huyện Nông Cống, Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa, ông Toàn được đi tham quan mô hình trồng cây ăn quả, trồng nhãn ở Hưng Yên. Sau khi trở về, ông đã đầu tư trồng trên khu đất mới thầu khoán 1.100 gốc nhãn lồng, 800 gốc bưởi Diễn và bưởi da xanh, 200 gốc mít Thái, 1.000 gốc dừa Hoằng Hóa, dưới tán cây ông còn nuôi gà thả vườn. Ông Toàn chia sẻ: “Để cây nhãn lồng phát triển tốt trên đồng đất của địa phương là vùng chiêm trũng, ông đã quy hoạch trang trại thành từng luống có hệ thống rãnh 2 bên để tưới chủ động và tiêu úng nhanh vào mùa mưa lũ”.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Để khuyến khích tạo điều kiện cho khu trang trại tổng hợp của gia đình ông Trịnh Văn Toàn phát triển bền vững, UBND huyện Nông Cống và xã Trường Minh đã quan tâm đầu tư tuyến đường bê tông dài gần 2 km đi qua khu trang trại của gia đình ông với vốn đầu tư 2 tỷ đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, xã đầu tư 500 triệu đồng. Hiện con đường này đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản của trang trại với các tuyến đường lớn trong huyện.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Thời điểm này cây nhãn lồng của gia đình ông Toàn đang chuẩn bị cho thu hoạch. Sản lượng dự kiến khoảng 40 tấn. Cùng với phát triển vườn cây ăn quả, từ đầu năm 2021 trên diện tích mặt nước 1 ha, ông chuyển từ nuôi cá sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Vụ đầu tiên ông đã thả 20 vạn con và đã cho thu hoạch với hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trang trại cây ăn quả của gia đình ông Toàn đang tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập của mỗi lao động 7 triệu đồng/tháng và hàng chục lao động thời vụ khác. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập trên 300 triệu đồng.

Người biến bãi bồi sông Yên thành vườn cây ăn quả trù phú

Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, ông Toàn đang hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên của gia đình ông đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ngoài ra ông còn dự định sẽ đầu tư trang thiết bị để chế biến long nhãn sấy khô nhằm đa dạng hóa mặt hàng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Nguyễn Thơ


Nguyễn Thơ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]