(vhds.baothanhhoa.vn) - Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng Nhân dân các dân tộc huyện miền núi biên giới Quan Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Quan Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng Nhân dân các dân tộc huyện miền núi biên giới Quan Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Quan Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học theo Bác, thời gian qua các cơ sở Đoàn huyện Quan Sơn đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động mang lại hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện Quan Sơn đã tích cực phát động các phong trào thi đua, từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được các cơ sở Đoàn triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế. Nổi bật như tham gia tu sửa, làm đường giao thông liên bản, nội bản, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, trồng mới hơn 11.000 cây xanh, các mô hình “Vườn hoa thanh niên”, "Hàng cây thanh niên”… tiếp tục được duy trì, triển khai và nhân rộng.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục duy trì 12 đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí, đội ngũ y bác sỹ trẻ hăng say chăm sóc, phục vụ đối tượng cách ly tại cơ sở y tế của huyện. Nhiều đoàn viên tích cực tham gia vào các tổ giám sát cộng đồng, phân luồng, vận động khai báo y tế đối với người trở về từ vùng dịch… Tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, triển khai các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh - trật tự”, “Khu phố không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”.

Quan Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cơ sở đoàn đã cử đoàn viên tham gia các lớp tập huấn về chương trình OCOP, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế (nuôi cá tầm, trồng dưa lưới, rau củ quả, nuôi gà…).

Năm 2021 các cơ sở Hội Nông dân đã tổ chức cho gần 1.000 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều gương mặt, mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất các mô hình trồng lúa Nhật cho năng suất trên 50 tạ/ha; mô hình nuôi gà ri Hòa Bình dưới tán rừng xã Trung Thượng, nuôi lợn và các mô hình trồng trọt khác… cho thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Qua công tác triển khai các cơ sở hội và hội viên nông dân đã giúp đỡ 30 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay, 100% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hệ thống chuồng trại chăn nuôi được di dời khỏi gầm nhà sàn, cạnh nhà ở, nguồn nước, công trình nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh, môi trường sạch đẹp.

Kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức các mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Quan Sơn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mô hình chăn nuôi lợn tập trung đang được cấp Hội Nông dân trong huyện triển khai xuống từng hội viên, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Bí thư Huyện ủy Quan Sơn Lương Thị Hạnh cho biết, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến (cán bộ, đảng viên, y bác sỹ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang…) luôn nêu cao tinh thần xung kích trên mọi mặt trận. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Đồng thời, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng đến hành động đẹp vì con người, vì sự phát triển của xã hội…

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]