(vhds.baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí tưng bừng, hân hoan cùng cả nước, sáng 5/9, hơn 850 nghìn học sinh ở tỉnh Thanh Hóa bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Lễ khai giảng năm nay được các nhà trường tổ chức trang trọng, khoa học, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi, rộn ràng và vui tươi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rộn ràng ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Hòa chung không khí tưng bừng, hân hoan cùng cả nước, sáng 5/9, hơn 850 nghìn học sinh ở tỉnh Thanh Hóa bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Lễ khai giảng năm nay được các nhà trường tổ chức trang trọng, khoa học, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi, rộn ràng và vui tươi.

>> Dự Lễ khai giảng năm học mới của gần 1.200 học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn có đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Với nhiệm vụ ươm tài năng trên nền tảng giáo dục đại trà của tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn được cả nước biết đến như một địa chỉ đỏ của giáo dục đào tạo và là một trong những trung tâm đào tạo tốt nhất của cả nước. Suốt chặng đường dài 88 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có 1.696 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, 45 học sinh đạt huy chương Olympic Quốc tế, 17 học sinh đạt huy chương Olympic châu lục và khu vực...Nhà trường đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng 2 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Bước vào năm học mới 2019-2020, thầy và trò Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục thực hiện chương trình hành động của ngành về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá, phát triển đội ngũ nhà giáo; triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; xây dựng và phát triển trường THPT chuyên Lam Sơn thành trường trọng điểm chất lượng cao trong tốp đẫn đầu hệ thống trường THPT chuyên của cả nước.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm học 2018 - 2019.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Minh Tuấn đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới năm học 2019 - 2020 và trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm học 2018 - 2019.

>> Lễ khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia của Trường THPT Lang Chánh có đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT đến dự và chia vui.

Năm học 2018-2019 nhà trường đã khắc phục khó khăn,nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã đã được nâng cao rõ rệt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được cải tạo và đầu tư theo hướng chuẩn hóa...

Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Với thành tích đạt được trong năm học vừa qua, Trường THPT Lang Chánhđã được UBND Tỉnh Thanh Hóa thẩm định, đánh giá và công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnhThanh Hóa đã đánh trống khai giảng năm học mới và trao Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Lang Chánh.

Đồng chí Phạm Thanh Sơntrao Bằng công nhận Trường THPT đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Lang Chánh.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thế, cá nhân của nhà trường đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019.>> Cũng trong sáng ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THCS Hoằng Châu (Hoằng Hóa).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia và tặng hoa chúc mừng Trường THCS Hoằng Châu.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Hoằng Châu đã nhiều lần được nhận Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo các cấp. Trong đó, năm học 2018 - 2019, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và nhà trường đã cùng quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường THCS Hoằng Châu đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống cơ sở vật chất của trường với các hạng mục quan trọng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng việc ứng dụng CNTT trong dạy và học của hơn 400 học sinh. Cùng với đó, chất lượng giáo dục được nâng cao rõ rệt.

Với những kết quả đã được, vừa qua Trường THCS Hoằng Châu vinh dự là một trong 25 trường học được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đức Quyền cùng lãnh đạo huyện Hoằng Hóa đã đi thăm hệ thống cơ sở vật chất của Trường THCS Hoằng Châu.

Tại Lễ khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia cho đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo Trường THCS Hoằng Châu.

>> Sáng 5/9, đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui với các cháu học sinh và giáo viên Trường mầm non Nobel School, thị trấn Quán Lào (Yên Định) trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các cháu học sinh Trường mầm non Nobel School.

Trường mầm non Nobel School được Tổng công ty đầu tư Hà Thanh xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6/2018. Trường được xây dựng với kiến trúc khang trang, hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, có bể bơi, sân tập, phòng học năng khiếu, giúp trẻ được phát triển toàn diện về kỹ năng và thể chất.

Hiện nay, nhà trường có220 trẻ em đang theo học và 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ, giáo viên được đào tạo trình độ chuẩn, trong đó có 73% đạt trên chuẩn.

Năm học 2019 - 2020, với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Mầm non Nobel School chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá chất lượng học sinh, đặc biệt là giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp; đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu dạy và học của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của khối trường mầm non huyện Yên Định.

>> Dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tĩnh Gia 1 có đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Tĩnh Gia cùng các thầy cô giáo và gần 1.800 em học sinh của trường.

Trong năm học mới này, nhà trường đón 589 em học sinh lớp 10. Nhà trường quyết tâm phấn đấu tăng tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi, vươn lên đạt thứ hạng cao trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường THPT Tĩnh Gia 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phát nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà Trường THPT Tĩnh Gia 1 đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng chí đề nghị vào năm học mới 2019 - 2020, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục tinh thần cách mạng cho cán bộ giáo viên và các em học sinh; nhà trường phải quan tâm, phấn đấu hơn nữa để chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn được nâng lên một bước và sau lễ khai giảng năm học mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Phát trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa cho Trường THPT Tĩnh Gia 1.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới và tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Tĩnh Gia 1 vì đã có thành tích suất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Cũng trong buổi lễ, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã trao 30 suất học bổng, nhận đỡ đầu 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quỹ khuyến học nhà trường 20 triệu đồng.

>> Đến dự và chung vui với 224 học sinh trong Lễ khai giảng năm học mới ở Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quan Sơn có đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Năm học 2018 - 2019, thầy và trò Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quan Sơn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thành tựu trong ngành giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm, động viên thầy và trò trường THPT Quan Sơn trong ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Theo đó, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng cao, trường có 42 giải học sinh giỏi cấp huyện; 2 giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 2 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 giáo viên đạt lao động tiên tiến cấp huyện...

Tại đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và đi thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.>> Sáng ngày 5/9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-TXDN) huyện Triệu Sơn tổ chức khai giảng năm học mới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Năm học 2019 - 2020, Trung tâm GDNN-TXDN huyện Triệu Sơn tuyển mới được 380 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh lên 835. Nhà trường quyết tâm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học ở từng thầy, cô giáo. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, kiến thức xã hội, giáo dục truyền thống, pháp luật và đạo đức lối sống cho học sinh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trung tâm GDNN-TXDN huyện Triệu Sơn đã đạt được trong nhiều năm qua. Đồng chí mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của khối GDNN-TXDN tỉnh Thanh Hóa; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương, của tỉnh, tạo động lực để các em học sinh ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của tỉnh, của đất nước...

>> Sáng ngày 5/9, Trường Tiểu học Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, danh hiệu “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Trường Tiểu học Đông Thọ hiện có 51 giáo viên, đều có trình độ trên chuẩn, được đánh giá vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình sáng tạo trong công tác. 100% số lớp, số học sinh được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đều đạt trên 98%. Trong 5 năm qua, nhà trường có 12 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 306 học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp thành phố.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Đông Thọ.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, Trường Tiểu học Đông Thọ thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học theo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học Đông Thọ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; làm tốt hơn nữa công tác phổ cập đúng độ tuổi, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học…

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Trường Tiểu học Đông Thọ đã được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

>> Sau gần 1 tháng tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sáng ngày 5/9, các thầy cô giáo và hàng trăm học sinh của liên điểm Trường Tiểu học xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đã tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Thầy giáo Chung TrườngThành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo cho biết: "Xã Na Mèo có 8 bản với 6 khu điểm trường lẻ, xa nhất là bản Xía Nọi cách trung tâm xã 25km đường rừng. Mặc dù còn khó khăn khi cơn mưa lũ lịch sử hồi đầu tháng 8 vừa qua xảy ra trên điạ bàn, nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn,nhà trường đãchuẩn bị thật chu đáo cho Lễ khai giảng năm học mới, trên tinh thần tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh và thầy cô giáo. Dẫu còn vô vàn khó khăn, song các thầy, cô và học sinh xã Na Mèo luôn phấn đấu vượt lên khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra".

Lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo trao hỗ trợ cho học sinh vùng lũ Na Mèo.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu - Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết, đơn vị đã huy động trên 30 cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân địa phương tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, để các cháu học sinh kịp đón năm học mới.

Nhân dịp này, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã trao 10 triệu đồng cho 5 cháu học sinh của 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy theo trương trình nâng bước em tới trường.>> Trong Lễ khai giảng năm học mới, Trường MN Trường Thi B (TP Thanh Hóa) cũng đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Huân trương Lao động hạng Ba cho Trường Mầm non Trường Thi B.

Năm học vừa qua, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn duy trì và phát triển với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của tiếp tục được cải tạo và đầu tư theo hướng chuẩn hóa... Nhiều năm liên tục Trường MN Trường Thi B đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Đặc biệt, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.>> Sáng ngày 5/9, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020. Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã đạt được nhiều kết quả trong giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Kết quả thi THPT Quốc gia có 6 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên đứng thứ 4 (sau Trường THPT chuyên Lam Sơn, Quảng Xương 1 và Hậu Lộc 1), trường được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Kết quả trong năm học, trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch xuất sắc. Nhiều thầy cô được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Lãnh đạo nhà trường trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh cho các thầy cô có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học.

Giám đốc chi nhánh Sacombank Thanh Hóa và Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 4 trao học bổng Sacombank cho học sinh.

Bước vào năm học 2019 - 2020 với khí thế và tinh thần mới hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, trường THPT Hoằng Hóa 4 đã và đang phát huy truyền thống của nhà trường, xây dựng trường vững mạnh toàn diện. Tại buổi khai giảng hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo Sacombank chi nhánh Thanh Hóa trao 10 suất học bổng trong chương trình "ươm mầm cho những ước mơ" cho những học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học.

Nhóm PV và CTV


Nhóm PV và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]