(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (17/6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị giao ban về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Sáng nay (17/6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị giao ban về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19.

Toàn cảnh hộinghị.

Các dự án giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, gồm: dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa; Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn và Đường bộ Ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1).

Theo đó, Dự án Đường bộ Ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), TP Sầm Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Hiện 2 nhà thầu lớn nhất đang thi công dự án này là Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đều cam kết tăng cường máy móc, nhân lực để bảo đảm tiến độ thi công, thông xe tuyến đường vào 31/10/2020.

Đại diện UBND TP Thanh Hóa báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa.

Hai dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa và Dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn thuộc thị xã Nghi Sơn hiện vẫn khó khăn về giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa còn 1.295m chưa được bàn giao mặt bằng. Trong phạm vi hơn 3.600 m mặt bằng đã bàn giao vẫn còn vướng mắc các công trình hạ tầng chưa di chuyển xong, diện tích đất thổ cư, đất nông nghiệp ban giao vẫn vướng mắc. Đối với khu tái định cư Núi Long do Công ty CP Sông Mã thực hiện vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện sinh hoạt nên các hộ dân chưa đồng thuận đến nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Hiện nay, các nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công, Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn đang bị chậm. Ngoài lý do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng thì còn có thời điểm, nhà thầu chưa thực sự tích cực thi công.

Dự án Đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông - Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn thuộc thị xã Nghi Sơn, đã cơ bàn bàn giao mặt bằng 7,4 km phía phải tuyến, phía trái tuyến còn 3,1 km đầu tuyến chưa giải phóng mặt bằng xong.

Hiện nhà thầu là Tập đoàn Xây dựng Miền Trung cùng các nhà thầu phụ đang tập trung phương tiện, máy móc, triển khai 13 mũi thi công. Song do trêntoàn tuyến còn vướng 3 cột điện 22 KV chưa được di chuyển và một số công trình công cộng hoặc công trình của các dự án khác nên tiến độ chung vẫn chậm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các ngành liên quan đã trao đổi, tháo gỡ khó khăn, và giải quyết những kiến nghị đề xuất của UBND TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí kinh phí cho thực hiện dự án tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn và dự án Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị giao ban, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, ba dự án đường giao thông nói trên đã được chọn khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Tất cả các dự án đều được xác định mốc thời gian thông xe vào 31/10/2020, hoàn thành toàn bộ vào 31/12/2020, mọi khó khăn, vướng mắc được UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tập trung giải quyết. Do vậy các chủ đầu tư và các nhà thầu phải bám sát mốc thời gian hoàn thành dự án, ký cam kết, có kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện, trong đó cần dự phòng cả ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất lợi để chủ động phương án thi công phù hợp.

Trong ba dự án, dự án đường ven biển, đoạn từ TP Sầm Sơn đi huyện Quảng Xương đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng trên toàn tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai nhà thầu Công ty CP tập đoàn xây dựng miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi tăng cường phương tiện, thiết bị và nhân lực để thi công hoàn thành dự án theo thời gian đã cam kết.

Về Dự án Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiên quyết yêu cầu Công ty CP Sông Mã tập trung hoàn thiện ngay những hạng mục hạ tầng còn thiếu của Khu Tái định cư Núi Long đảm bảo cho người dân đến ở.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương chủ đầu tư là Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, thị xã Nghi Sơn, các nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức ký cam kết về tiến độ thi công. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Nghi Sơn phải rút kinh nghiệm, cần báo cáo ngay những vẫn đề ngoài tầm giải quyết để có phương án chỉ đạo ngay, đồng thời yêu cầu thị xã phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước ngày 30/6; yêu cầu nhà thầu có trách nhiệm bổ sung thêm máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết về tiến độ.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!