(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (24/8), tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban Chính quyền Hủa Phăn tổ chức Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thêm nghĩa tình, sâu đậm Thanh Hoá - Hủa Phăn

(VH&ĐS) Sáng nay (24/8), tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban Chính quyền Hủa Phăn tổ chức Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2017.

Đây là sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2017) và 50 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2/5/1967 - 2/5/2017).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tới dự về phía đoàn đại biểu Lào có các đồng chí: Khăm-Phiu-Vông-Sạ-Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; Phu-Xôn-Thăm-Ma-Vi Xay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lưu học sinh Lào đang theo học tại Thanh Hóa.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và hiệu quả. Quan hệ đặc biệt đó có nền tảng vững chắc từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời của 2 dân tộc; được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp; được thử thách, tôi luyện qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh và hun đúc bằng công sức, xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam và Lào và đã trở thành tài sản chung vô giá, sức mạnh chiến thắng của hai Đảng, hai dân tộc. Quá trình xây dựng, phát triển của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cũng đã chứng minh sinh động cho chân lý đó.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng cho biết thêm: Trong thời kỳ đổi mới, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã bước lên một tầm cao mới và thu được những thành tựu quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hoá giữa hai tỉnh không ngừng tăng trưởng; trong 5 năm (2011 - 2015), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai tỉnh đạt 62.851.597 USD, gấp 3,4 lần so với giai đoạn 2006 - 2010 và gấp 2,5 lần so với mục tiêu đề ra. Thanh Hoá đã viện trợ đầu tư xây dựng cho tỉnh Hủa Phăn trường cấp 3 Phăn Săm, Trường Tiểu học Xốp Bâu, cầu Nặm Săm và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn và một số công trình thiết yếu khác. Năm 2016, hai tỉnh cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa viện trợ tỉnh Hủa Phăn 8 triệu USD để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Cùng với thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh hợp tác về văn hoá, giáo dục, y tế, phát thanh - truyền hình, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các ngành, lĩnh vực. Hai tỉnh đã chú trọng hợp tác, phối hợp chặt chẽ và duy trì thường xuyên công tác tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của hai nước; khảo sát và xây dựng hoàn thành tổng số 88 vị trí/92 cột mốc, đạt 100% kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Những hoạt động hợp tác, hỗ trợ, phối hợp nêu trên là sự biểu hiện cụ thể của tình cảm anh em, đồng chí, nghĩa tình sâu đậm Thanh Hoá - Hủa Phăn”.

“Các thế hệ người Thanh Hóa - Hủa Phăn hôm nay nguyện quyết tâm làm hết sức mình, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng. Đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng cần truyền lại cho các thế hệ mai sau để mãi mãi trường tồn như lời dạy của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khăm-Phiu-Vông-Sạ-Văn đã ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những tình cảm, sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tình thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã dành cho tỉnh Hủa Phăn trong nhiều năm qua và mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa là mẫu mực cho cuộc sống của thế hệ trẻ sau này tiếp tục giữ gìn phát triển

Trước đó đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã dâng hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Trung Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]