(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay 5/8 , đồng chí Lê Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho anh Phạm Bá Huy, bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn lũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người trong lũ tại Quan Sơn

Chiều nay 5/8 , đồng chí Lê Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho anh Phạm Bá Huy, bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn lũ.

Đồng chí Lê Văn Trung –Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho anhPhạm Bá Huy.

Trước đó, chiều tối 3/8 tại khu vực sông Luồng ở bản Hiềng, xã Na Mèo, huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa), anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, trú tại bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) đã dũng cảm bơi ra dòng nước lũ dữ để cứu ông Lương Văn Chon (xã Na Mèo) đang bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa sông Luồng, bao quanh là dòng nước chảy xiết, hung dữ.

Bằng kỹ năng của mình, anh Huy bơi theo dòng nước lũ, đưa áo phao, bám dây cáp nối hai bên bờ sông, tiếp cận chỗ ông Chon mắc kẹt để nạn nhân vào bờ.

Nhưng khi đưa được ông Chon gần vào bờ để mọi người trong bờ cấp cứu, hồi sức thì đúng lúc này nước lũ sông Luồng dâng cao cuồn cuộn, chảy xiết, cuốn đưa anh Huy đến đúng ngọn cây mà ông Chon từng bị mắc kẹt trước đó.

Sau nhiều giờ vật lộn trong lũ dữ giữa sông Luồng, đến tầm 18h ngày 3/8, anh Huy mặc áo phao, cầm chiếc can nhựa quyết định rời ngọn cây xuôi theo dòng nước lũ, tự bơi vào bờ tả sông Luồng bờ an toàn. Vị trí anh cập bờ tả sông Luồng cách hiện trường bị kẹt trên ngọn cây khoảng 400m.

Ghi nhận hành động đẹp của anh Huy, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã quyết định tặng bằng khen cho anh. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Hành động cứu người của anh Huy là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện.Từ đó đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn triển khai”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Trung cho biết: Để kịp thời động viên và tuyên dương hành động đẹp của Phạm Bá Huy, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã gửi tờ trình đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn xem xét trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Huy. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng đề nghị T.Ư Đoàn xem xét trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thao Văn Súa -Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát). Đồng chí Súa trong lúc đi vận động, giúp đỡ người dân bản Pá Hộc di chuyển đến nơi an toàn tránh lũ, đã bị đất đá đổ ập xuống gây tử vong. 2 đồng chí Phạm Bá Huy và Thao Văn Súa đã được Ban Bí thư T.Ư Đoàn đồng ý trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Đoàn viên thanh niên huyện Quan Sơn tham gia giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong buổi chiều cùng ngày (5/8), Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng đã thăm, động viên một gia đình có người mất do đợt mưa lũ; thăm, tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Sơn Thủy.

Đồng chí Lê Văn Trung -Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Sơn Thủy.

Tại đây, Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Văn Trung đã thăm hỏi, động viên các thanh niên tình nguyện và chỉ đạo huyện Đoàn Quan Sơn thành lập 20 đội hình TNTN tại chỗ với hơn 200 ĐVTN nhằm tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường giúp nhân dân; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra, nhằm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Anh Tuân


Anh Tuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]