(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 19/2, tại Khách sạn Lam Kinh, Hội Nhà báo Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - Tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”; tổng kế công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác hội nhà báo năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao giải cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”

(VH&ĐS) Sáng 19/2, tại Khách sạn Lam Kinh, Hội Nhà báo Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - Tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”; tổng kế công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác hội nhà báo năm 2017.

Đồng chí Phạm Minh Thiệu – Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa trao Giấy khen cho các hội viên suất sắc cấp cơ sở năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Sở VH,TT&DL cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo Thanh Hóa.

Năm 2016 là năm đầu tiên Hội Nhà báo Thanh Hóa thực hiện “Đề án đổi mới các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ giai đoạn 2016-2020”. Bám sát các nhiệm vụ đề án, tranh thủ sự ủng hộ của Hội Nhà báo Việt Nam, củatỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh, Hội Nhà báo Thanh Hóa đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Hội đã tổ chức Hội báo Xuân 2016; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức trình bày, cách thức phát hành, tăng số luọng phát hành, kỳ phát hành ấn phẩm “Người làm báo” lên gấp đôi so với năm 2015; ra mắt trang thông tin điện tử nguoilambaothanhhoa.vn; tổ chức Hội thảo báo chí khu vực với chủ đề “Giải pháp đưa Luật Báo chí 2016 vào cuộc sống” và tổng kết Cụm thi đua Bắc Trung Bộ với vai trò là Cụm trưởng; tổ chức cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - Tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác” trên các ấn phẩm báo in, sóng PT-TH, các cơ quan báo chí trong tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

BTC trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Nhà báo Thanh Hóa đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ. Các chi hội trực thuộc đã có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho công tác chuyên môn của cơ quan báo chí cũng như Hội Nhà báo; hoạt động của CLB Nhà báo nữ cũng đã tập hợp, đoàn kết các nhà báo nữ hướng vào nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan báo chí;

Năm 2017, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt học tập 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam trong toàn hội, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đa dạng công tác hội, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao trong hội viên

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu, hội viên đánh giá cao và thống nhất báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng hội năm 2017; đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Lãnh đạo Sở TT&TT, Sở VH,TT&DL trao giải C cho các tác giả đạt giải cuộc thi viết “Công dân kiểu mẫu - tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”.

Hội nghị tổ chức trao giải cuộc thi viết “Công dân gương mẫu - tập thể kiểu mẫu làm theo lời Bác”. Theo đó, cuộc thi được Hội Nhà báo Thanh Hóa phát động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2016) và kết thúc nhận bài ngày 20/1/2017.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Thanh Hóa trao giải B cho các tác giả.

Sau 7 tháng phát động, BTC đã nhận gần 100 tác phẩm dự thi. Trong đó có gần 50 tác phẩm được các cơ quan báo chí chọn đăng trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nêu bật những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức chọn 29 tác phẩm trao giải, gồm: 2 giải A cho các tác giả Linh Nga (Đài TT-TH Mường Lát) với tác phẩm “Ngọc sáng vùng cao”; Minh Thúy - Xuân Sơn (Đài PT-TH tỉnh) với tác phẩm “Cây quế giữa rừng”; 6 giải B; 10 giải C, 11 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam trao giảiA cho các tác giả đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phát đã chúc mừng các tác giả có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc thi thu hút đông đảo tác giả chuyên, không chuyên tham gia, điều đó thể hiện tấm lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn của các tác giả đến Bác kính yêu, cũng chính là trách nhiệm công dân của mỗi người nhằm giới thiệu, quảng bá những hình ảnh, cách làm hay để nhân lên những điển hình tiên tiến, những suy nghĩ táo bạo, cách làm hay trong cuộc sống thường ngày. Cuộc thi dịp đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự các cuộc thi lớn của Trung ương tổ chức; đóng góp tích cực hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, Hội Nhà báo tỉnh cũng đã thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành; Khen thưởng cho 28 hội viên xuất sắc thuộc các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo năm 2016.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]