(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 1/3, Tuần Văn hoá TP Hội An - TP Thanh Hóa 2018 đã khai mạc tại Công viên Hội An (TP Thanh Hoá).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vun đắp tình kết nghĩa TP Hội An - TP Thanh Hóa

Tối 1/3, Tuần Văn hoá TP Hội An - TP Thanh Hóa 2018 đã khai mạc tại Công viên Hội An (TP Thanh Hoá).

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 57 năm ngày kết nghĩa giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (1961 - 2018).

Đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa TP Hội An - TP Thanh Hóa năm 2018.

Tham dự lễ khai mạc, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu TP Hội An do đồng chí Trần Ánh - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu tham dự lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc quảng bá nét văn hóa của 2 địa phương.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân trình bày tại buổi lễ đã ôn lại mối quan hệ son sắc, keo sơn của hai địa phương trong suốt 57 năm qua.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc kết nghĩa giữa các địa phương hai miền Nam - Bắc, ngày 12/2/1961, lễ kết nghĩa giữa thị xã Thanh Hóa và thị xã Hội An đã được tổ chức tại thị xã Thanh Hóa. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, gắn kết Đảng bộ và nhân dân hai thị xã, nay là hai thành phố.

Tổ chức Tuần văn hóa TP Hội An - TP Thanh Hóa là dịp để quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hoá, du lịch và thành tựu xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới, bồi đắp thêm mối quan hệ tốt đẹp, son sắc của Đảng bộ, nhân dân 2 địa phương.

Tuần Văn hóa TP Hội An - TP Thanh Hóa tái hiện hình ảnh phố cổ Hội An giữa lòng TP Thanh Hóa.

Tham dự sự kiện này, nhân dân và du khách có cơ hội hoà mình vào không gian văn hoá đậm đà bản sắc. Ngoài việc tái hiện lại hình ảnh phố cổ Hội An giữa lòng TP Thanh Hoá, sự kiện còn giới thiệu đến du khách nét đẹp riêng của mỗi vùng thông qua các chương trình văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian, thưởng thức các món ăn dân dã như: cao lầu, mì quảng… của xứ Quảng, bánh cuốn, bánh khoái tép… của xứ Thanh. Ngay trong đêm khai mạc, hàng chục gian hàng đã bắt đầu phục vụ du khách.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ, diễn viên của hai thành phố dàn dựng, biểu diễn đã đem lại cho công chúng những tiết mục đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra trong 4 ngày (từ 1/3 đến hết 4/3). So với Tuần Văn hóa TP Hội An - TP Thanh Hóa diễn ra trước đó vào năm 2016, năm nay có nhiều nét đổi mới về cách bài trí và tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]