(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 26 - 27/9, Đại hội Đại biểu Hội nông dân (HND) tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức diễn ra tại TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng các cấp hội và phong trào nông dân vững mạnh

Trong 2 ngày 26 - 27/9, Đại hội Đại biểu Hội nông dân (HND) tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức diễn ra tại TP Thanh Hóa.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân trong tỉnh. Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực HND Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Chủ tịch HND tỉnh qua các thời kỳ; bí thư 27 huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp cùng 269 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 500 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến trao bức trướng cho đại diện Hội Nông dân tỉnh.

269 đại biểu tham dự Đại hội.

5 năm qua hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Ba chương trình trọng tâm về tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức HND cơ sở, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được thực hiện hiệu quả. 11/12 chỉ tiêu Đại hội IX đề ra vượt kế hoạch trong đó nhiều chỉ tiêu vượt trên 200%. Một số chỉ tiêu dẫn đầu phong trào thi đua cả nước như phát triển thêm 71.956 hội viên trong nhiệm kỳ qua, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 535.629 người. Ngoài ra, các chỉ tiêu về cung ứng phân bón cho nông dân theo hình thức chậm trả; tín chấp và ủy thác với 2 ngân hàng CSXH, NN&PTNT vay vốn cho nông dân… cũng vượt mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, với sự tham gia tích cực của các cấp cơ sở hội và hội viên trong các phong trào thi đua đã góp phần tạo nên chuyển biến mạnh mẽ diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua bình xét, năm 2017 có 235.217 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, 5 năm qua các cấp hội đã xây dựng 630 mô hình, dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhiều cán bộ, hội viên tích cực hiến đất, góp ngày công để tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương, trường học, công trình điện… Từ kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền và Hội Nông dân các cấp khen thưởng. Năm 2017 có 100% cơ sở hội đạt khá, vững mạnh.

Trên tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực HND Việt Nam đều đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cấp HND tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của giai cấp nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xét tới những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đề nghị các cấp HND trong tỉnh bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương HND Việt Nam để cụ thể hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ “Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng các cấp hội và phong trào nông dân vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch thường trực HND Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cả nhiệm kỳ cho HND tỉnh Thanh Hoá.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 52 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII; thực hiện công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Chiều 26/9, Ban chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến hành Hội nghị BCH khóa X lần thứ nhất.

Nguyên Mai


Nguyên Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]