(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Được sự quan tâm đầu tư của ngành GD&ĐT Thanh Hóa và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tinh thần vượt khó của ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trường THCS Hồi Xuân (Quan Hóa) đã phát triển vững mạnh, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục ở vùng cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Hồi Xuân: Điểm sáng ngành giáo dục nơi vùng cao

(VH&ĐS) Được sự quan tâm đầu tư của ngành GD&ĐT Thanh Hóa và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tinh thần vượt khó của ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên Trường THCS Hồi Xuân (Quan Hóa) đã phát triển vững mạnh, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục ở vùng cao.

Khuôn viên thoáng đãng, trường lớp khá khang trang, học sinh thân thiện… đó là những điểm nhấn đầu tiên khi nhắc đến ngôi trường này. Quả thật, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân nơi đây, đặc biệt là sự tự hào của tập thể lãnh đạo, CBNV khi nhà trường đang ngày một lớn mạnh cả về “chất” cũng như “lượng”.

Trải qua quãng thời gian gian khó từ việc thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đến nay nhờ tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể ban giám hiệu và CBGV, cùng sự quan tâm đầy đủ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hóa, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, thông qua công tác XHH giáo dục, nguồn hỗ trợ từ cấp, ngành, đoàn thể, nhà trường được đầu tư 1 máy chiếu, 6 máy tính, một số thiết bị dạy học đáp ứng cho công tác dạy học. Đặc biệt nhà trường đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp trường lớp học khang trang hơn, có khuôn viên thoáng mát, sạch đẹp.

Năm học vừa qua Trường THCS Hồi Xuân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển vươn lên, góp phần bổ sung vào bảng vàng thành tích giáo dục trường nhà. Hiện nhà trường có 10 lớp, với 231 học sinh, so với năm học trước tăng 35 em; tỷ lệ học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tăng đáng kể, số lượng học sinh đậu vào các trường THPT qua các năm cũng không ngừng tăng. Thông qua việc triển khai thí điểm mô hình trường học mới lớp 6, chất lượng giáo dục nhà trường đã có bước chuyển biến tích cực. Học sinh phát triển tốt năng lực hoạt động nhóm, hợp tác để giải quyết tình huống, chủ động lĩnh hội tri thức, tự học, tự sáng tạo.

Trên cơ sở xây dựng “nguồn học liệu mở”, tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn, phân loại học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh, bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan. Số học sinh tham gia 10 bài, giáo viên 6 bài, trong đó đạt 4 giải cấp huyện, 4 giải cấp tỉnh. Trong năm học 2016 - 2017, nhà trường cũng đã triển khai việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên trường học kết nối, 100% giáo viên tham gia, với 6 sản phẩm hoàn thiện, đúng quy định được đưa lên diễn đàn.

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn không ngừng trau dồi kiến thức, luôn tâm huyết với nghề, yêu thương, tận tâm dìu dắt biết bao thế hệ học trò vươn lên học tốt, vững bước tương lai. Thông qua các buổi thao giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Song song với công tác dạy và học, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục đạo đức học sinh, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,gìn giữ trường xanh – sạch - đẹp. Việc triển khai “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học được nhà trường tổ chức có hiệu quả tốt, học sinh được hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên… Từ những cuộc thi và sự trao đổi trực tiếp giữa thầy, cô và học sinh đã khơi dậy trong các em tình yêu trường lớp thầy cô, bạn bè, giúp các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống. Trong năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các môn học, các hoạt động giáo dục, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện…

Khẳng định rằng còn nhiều khó khăn và thử thách trên chặng đường phía trước, song với kết quả đạt được, tin chắc rằng tập thể CBGV, NV Trường THCS Hồi Xuân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, vượt khó đi lên, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền địa phương, của phụ huynh học sinh trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Trung Hường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]