Ứng dụng khoa học - kỹ thuật làm giàu từ nuôi ba ba
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Huy Sơn, ở thôn Bằng Trình, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa đã thành công với mô hình nuôi ba ba thương phẩm kết hợp ba ba sinh sản.

Cựu chiến binh Đỗ Huy Sơn giới thiệu ba ba do mình nuôi.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, CCB Đỗ Huy Sơn (sinh năm 1967) trở về quê hương lập nghiệp. Nhận thấy ba ba là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định, năm 1999 ông bắt đầu nuôi thử khoảng 30 con ba ba gai giống. Những năm đầu, do thiếu kinh nghiệm nên tỷ lệ hao hụt cao. Không nản chí, ông chủ động tìm hiểu tài liệu, tham gia các lớp tập huấn, đến nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình chăn nuôi.
Đến nay, gia đình ông đã xây dựng 4 ao nuôi với tổng diện tích khoảng 1.500m2, gồm 1 ao nuôi ba ba sinh sản và 3 ao nuôi ba ba thương phẩm. Mỗi năm, gia đình xuất bán từ 5-6 tạ ba ba thương phẩm với giá 400.000-450.000 đồng/kg; đồng thời cung cấp hàng nghìn con giống cho thị trường với giá từ 200.000-250.000 đồng/con, mang lại nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng.

CCB Đỗ Huy Sơn bên ao nuôi ba ba.
Theo ông Sơn, hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật. Ao nuôi phải có hệ thống cấp, thoát nước riêng, thường xuyên thay nước để bảo đảm môi trường sạch, hạn chế mầm bệnh. Thức ăn chủ yếu là cá, tép, ốc và các loại thủy sản tươi được sơ chế trước khi cho ăn. Ngoài ra, ông bổ sung men vi sinh vào khẩu phần nhằm tăng cường hệ tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng, giúp ba ba sinh trưởng tốt và giảm sử dụng thuốc.
Ông Sơn cho biết, 3 tháng đầu là giai đoạn quyết định đến tỷ lệ sống của ba ba. Vì vậy, người nuôi cần theo dõi sức khỏe vật nuôi hằng ngày, duy trì môi trường nước sạch, cho ăn đúng giờ và sử dụng thức ăn bảo đảm chất lượng. Nếu chủ quan trong giai đoạn này, tỷ lệ hao hụt sẽ rất cao.
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống, chăm sóc, phòng bệnh đến ấp nở nhân tạo, mô hình nuôi ba ba của gia đình ông nhiều năm liền duy trì hiệu quả ổn định. Không chỉ chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất, sản phẩm của gia đình còn được thị trường đánh giá cao nhờ chất lượng tốt.
Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông Sơn luôn sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cho các hội viên CCB, nông dân trong và ngoài địa phương. Ông cũng hỗ trợ kết nối đầu ra, giúp nhiều hộ mạnh dạn phát triển mô hình.

Cựu chiến binh Đỗ Huy Sơn chia sẻ kinh nghiệm nuôi ba ba
Ông Lê Văn Siểu, Chủ tịch Hội CCB xã Thiệu Quang, cho biết: “Ông Đỗ Huy Sơn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế. Mô hình nuôi ba ba ứng dụng khoa học - kỹ thuật của ông mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo động lực để nhiều hội viên chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập”.
Với ý chí của người lính và tinh thần dám nghĩ, dám làm, CCB Đỗ Huy Sơn đã xây dựng thành công mô hình kinh tế hiệu quả ngay trên quê hương. Mô hình nuôi ba ba ứng dụng khoa học - kỹ thuật không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn mở ra hướng phát triển triển vọng, góp phần đa dạng hóa vật nuôi và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
Ngọc Yến
{name} - {time}
-
2026-07-19 15:47:00Mùa hè và những trải nghiệm thú vị ở câu lạc bộ tiền tiểu học
-
2026-07-19 15:30:00Sạt lở đất - Những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn
-
2026-07-19 15:05:00Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ






