Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 26-5: Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II dự kiến khởi tranh đầu tháng 7-2023; Đông Á Thanh Hóa thâu tóm 3 danh hiệu xuất sắc tháng 4-2023; Tấm thảm Ngày tận thế gần 500m2 vào danh sách Ký ức của Thế giới; Áo thi đấu Olympic của Michael Jordan được bán đấu giá hơn 3 triệu USD; Tuyển nữ Việt Nam tổng kiểm tra sức khỏe trước chiến dịch World Cup lịch sử.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

Báo Thanh Hóa gửi đến quý vị những thông tin về văn hóa - thể thao - giải trí ngày 26-5: Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II dự kiến khởi tranh đầu tháng 7-2023; Đông Á Thanh Hóa thâu tóm 3 danh hiệu xuất sắc tháng 4-2023; Tấm thảm Ngày tận thế gần 500m2 vào danh sách Ký ức của Thế giới; Áo thi đấu Olympic của Michael Jordan được bán đấu giá hơn 3 triệu USD; Tuyển nữ Việt Nam tổng kiểm tra sức khỏe trước chiến dịch World Cup lịch sử.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ I - năm 2022 đã diễn ra thành công ngoài mong đợi.

* Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II dự kiến khởi tranh đầu tháng 7-2023

Tiếp nối sự thành công của Giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo Thanh Hóa lần thứ I - năm 2022, giải đấu dành cho các cầu thủ nhí lứa tuổi U8 và U10 lần thứ hai - năm 2023 hứa hẹn sẽ có nhiều điểm mới và hấp dẫn.

Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 9-7 tại Nhà thi đấu TDTT huyện Thiệu Hóa và SVĐ huyện Thiệu Hóa. Giải do Báo Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức.

Giải dành cho các em nhỏ lứa tuổi U8 và U10, thuộc các trường tiểu học, TH&THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giải có 2 bộ giải, gồm giải dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở xuống và 10 tuổi trở xuống.

Đối với các VĐV trong đội tuyển U9, U10, U11 của tỉnh nếu không trong thời gian tập huấn, thi đấu giải toàn quốc, có độ tuổi đúng quy định sẽ được về địa phương thi đấu nhằm phát triển phong trào địa phương.

Theo BTC, hồ sơ các đội bóng nộp về Liên đoàn Bóng đá thanh Hóa trước ngày 10-6 để BTC tiến hành kiểm tra hồ sơ nhân sự từ ngày 11-6 đến 15-6.

* Đông Á Thanh Hóa thâu tóm 3 danh hiệu xuất sắc tháng 4-2023

Chiều 25-5, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban tổ chức Giải Night Wolf V.League 1-2023 đã công bố các giải thưởng tháng 4, trong đó CLB Đông Á Thanh Hóa đã lập cú hattrick giải thưởng.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

Đông Á Thanh Hóa nhận giải thưởng CLB xuất sắc nhất tháng 4.

Đông Á Thanh Hóa nhận danh hiệu là CLB xuất sắc nhất tháng 4. Đây là điều không quá bất ngờ khi đội bóng xứ Thanh hiện đang duy trì thành tích bất bại sau 8 vòng đấu và độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Với thành tích dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa rất ấn tượng qua 8 vòng đấu đã giúp nhà cầm quân người Bulgaria Velizar Popov giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 4.

Từng bị đưa vào diện “nghi ngờ”, tiền đạo Paulo Conrado đã liên tục tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng, đóng góp vào thành tích của Đông Á Thanh Hóa. Chân sút người Brazil đã có 4 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Màn trình diễn với phong độ cao của Conrado cùng với người đồng hương Bruno Cunha đã giúp Đông Á Thanh Hóa bay cao trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Giải thưởng CLB, HLV, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 sẽ được trao tại trận đấu vòng 9 giữa CLB Đông Á Thanh Hóa và CLB Viettel ngày 28-5, trên sân vận động Thanh Hóa.

* Tấm thảm Ngày tận thế gần 500m2 vào danh sách Ký ức của Thế giới

Ngày 24/5, Bộ Văn hóa Pháp cho biết tấm thảm dệt Ngày tận thế (Apocalypse) ở lâu đài Angers, thuộc tỉnh Maine-et-Loire, miền Tây nước Pháp, đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Ký ức của Thế giới.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

Một góc của phòng trưng bày tấm thảm Ngày tận thế với chiều dài hơn 100m và chiều cao 4,5m tại Lâu đài Angers. (Ảnh: TTXVN)

Danh sách Ký ức của Thế giới là nơi tập hợp khoảng 500 di sản, tư liệu mang ý nghĩa quốc tế và giá trị phổ quát nổi bật toàn thế giới.

Tấm thảm Apocalypse được Công tước Louis I của xứ Anjou, con trai vua Jean le Bon và là anh trai của vua Charles V đặt làm vào khoảng năm 1375. Sau 9 năm thực hiện, tấm thảm dệt Apocalypse ra mắt công chúng với kích thước ban đầu là 140mx6m, gồm nhiều mảnh. Hiện nay, dù chỉ còn lại hơn 100mx4,5m, nhưng tấm thảm này vẫn là tấm thảm dài nhất và lâu đời nhất được ghi nhận trong lịch sử Trung cổ còn được bảo tồn trên thế giới hiện nay.

Tấm thảm với 67 miếng ghép lớn tạo nên một bức tranh khổng lồ có diện tích gần 500m2, minh họa cuốn sách cuối cùng của bộ Kinh thánh Tân ước mang tên “Khải huyền,” hay còn gọi là “Ngày tận thế của Thánh Jean,” mô tả cuộc đấu tranh giữa thiện và ác.

Với những cảnh miêu tả Ngày tận thế, các câu chuyện trên tấm thảm cũng phản ánh thực trạng của thế giới giai đoạn thế kỷ 14, với chiến tranh, bệnh tật và nghèo đói.

* Áo thi đấu Olympic của Michael Jordan được bán đấu giá hơn 3 triệu USD

Chiếc áo đấu mà ngôi sao bóng rổ Michael Jordan mặc khi đại diện cho Hoa Kỳ trong Thế vận hội Mùa hè 1992 đã được bán đấu giá với giá 3,03 triệu USD vào thứ Năm.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

(Ảnh: REUTERS/Ray Stubblebine)

Đội bóng rổ Hoa Kỳ, có biệt danh là “Đội bóng trong mơ”, đã quy tụ một số cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, bao gồm Jordan, Larry Bird và Magic Johnson, khi các cầu thủ NBA lần đầu tiên được phép thi đấu tại Thế vận hội. Mỹ đã dễ dàng giành huy chương vàng tại Barcelona.

Chiếc áo thi đấu mà Jordan đã mặc, cụ thể là trong trận bán kết với Litva, đã được đưa vào một cuộc đấu giá với những chiếc áo thi đấu có chữ ký của tất cả 12 thành viên trong đội.Cuộc đấu giá được điều hành bởi Goldin, một thị trường sưu tầm trực tuyến.

Một chiếc áo đấu khác được Jordan mặc trong trận khai mạc của Vòng chung kết NBA năm 1998 đã được bán đấu giá vào tháng 9 với giá hơn 10 triệu USD, lập kỷ lục mới là kỷ vật thể thao mặc trong trận đấu đắt nhất trong lịch sử.

* Tuyển nữ Việt Nam tổng kiểm tra sức khỏe trước chiến dịch World Cup lịch sử

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều qua 25/5, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm tra sức khoẻ toàn diện tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Y học Thể thao, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times.

♦ Sự kiện văn hóa – thể thao – giải trí ngày 26-5-2023

Các tuyển thủ được kiểm tra sức khỏe tổng quát.Ảnh: VFF

Tất cả các cầu thủ trong đợt tập trung lần này đã được khám sức khỏe theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của FIFA nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Theo quy định của FIFA, tất cả các vận động viên tham dự World Cup đều cần được đánh giá y tế theo bộ tiêu chí được FIFA ban hành, bao gồm tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe chung hiện tại, đánh giá chức năng tim mạch, chỉ số xét nghiệm máu, nước tiểu, đặc biệt là các dấu hiệu và nguy cơ chấn thương…

Qua các buổi khám, nhìn chung sức khỏe toàn đội đảm bảo được các tiêu chuẩn thi đấu nhưng còn một số trường hợp có các chấn thương cũ kéo dài, có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ thi đấu.

Lan Phương (tổng hợp)


Lan Phương (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]